Tái diễn xâm phạm luồng cảng Chân Mây

Tái diễn xâm phạm luồng cảng Chân Mây
TP - Ngày 6-2, tin từ UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) cho biết, sau một thời gian tạm lắng, tình trạng ngư dân địa phương tùy tiện sử dụng các loại ngư cụ, đăng đáy đánh bắt tôm hùm giống (tôm hùm bông) ngay trên khu vực luồng lạch cảng nước sâu Chân Mây và khu neo đậu tàu biển tái diễn.

> Hai tàu 5 sao đến Hạ Long
> Chống khủng bố trên biển

Những ngày qua, hơn 100 ngư dân xã Lộc Vĩnh lại ồ ạt tổ chức khai thác tôm hùm trái phép tại khu vực luồng lạch và vùng neo tàu cảng Chân Mây, gây ảnh hưởng an toàn hàng hải cho các phương tiện vào ra vịnh.

Đơn cử, ngày 2-1, tàu du lịch quốc tế CLIPPER ODYSSEY (quốc tịch BAHAMAS) đưa 132 du khách quốc tế vào cảng bị vướng ngư cụ, gây chậm trễ hành trình hơn 1 giờ đồng hồ. Những năm trước, tình trạng tàu biển quốc tế vào cảng vướng lưới thường xuyên xảy ra.

Theo chính quyền xã, do không có tàu thuyền chuyên dụng để quản lý, tháo dỡ ngư cụ vi phạm, thiếu kinh phí duy trì kiểm tra, giám sát hoạt động của ngư dân trong vịnh Chân Mây, nên hiệu quả quản lý về khai thác tôm hùm bông của lực lượng chức năng địa phương gặp nhiều khó khăn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.