Nửa đêm đi lễ chùa Hương

Nửa đêm đi lễ chùa Hương
TPO – Từ 3h sáng nay (mồng sáu tháng Giêng, tức 14-2) hàng trăm du khách đã ngồi lên thuyền đò tiến vào chùa Hương (Chương Mỹ, Hà Nội).

> Đò đông, khách không phao du ngoạn Chùa Hương
> Chưa dẹp hết nạn chặt chém, xin tiền tại lễ hội chùa Hương

Du khách xuống thuyền đi vào chùa Hương từ sáng sớm. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Du khách xuống thuyền đi vào chùa Hương từ sáng sớm. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Theo quy định của ban tổ chức lễ hội chùa Hương, các thuyền đò chỉ được đưa đón du khách vào chùa Hương từ 5h đến 18h trong ngày. Tuy nhiên, sáng nay (mồng sáu tháng Giêng), hàng loạt thuyền đò đã đưa du khách đi từ 3h sáng. Nhiều du khách vừa ngồi thuyền vừa tranh thủ ngủ thêm chốc lát.

Ghi nhận của phóng viên, hầu hết thuyền đều không trang bị phao cứu hộ cho du khách. Thêm vào đó, các chủ đò chỉ sử dụng đèn pin để làm tín hiệu tránh nhau. Nhiều vị khách vừa ngồi vừa thấp thỏm lo lắng, sợ bị lật đò.

Theo một đại diện ban tổ chức lễ hội cho biết, phí tham quan danh thắng chùa Hương và phí thuyền, đò, cáp treo năm nay không tăng hơn so với năm ngoái.

Giá vé tham quan thắng cảnh chung cho toàn khu di tích chùa Hương là 50.000 đồng/lượt, giá vé thuyền đò tuyến Hương Tích (tuyến chính) là 40.000 đồng/lượt.

Mùa hội này, khoảng 4.800 thuyền, đò được đưa vào sử dụng phục vụ du khách.

Anh Trần Hoàng Long (27 tuổi, quê Quảng Ninh), cho biết, việc đi đò sớm vào Hương Tích hơi nguy hiểm song cũng có những thú vị riêng. Bởi thời điểm này, đất trời như đang giao hòa, không khí thanh tịnh và lòng người cũng tĩnh nhất, đỡ phải bon chen vào lúc đông thuyền đò đi lại.

Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết, đơn vị đã có chỉ đạo và yêu cầu các chủ đò thực hiện nghiêm, không được vi phạm quy định chở khách sớm. Tuy nhiên, vì nhu cầu của du khách nên một số chủ đò vẫn vi phạm.

Ban tổ chức sẽ tiếp tục quán triệt hơn nữa với các chủ đò để ngăn chặn tình trạng này tiếp diễn.

Chùm ảnh du khách ngồi đò vượt Suối Yến từ sáng sớm:

Từ 3h ngày 15-2, nhiều du khách đã rời nhà nghỉ để xuống thuê đò vào Hương Tích
Từ 3h ngày 15-2, nhiều du khách đã rời nhà nghỉ để xuống thuê đò vào Hương Tích.
Hầu hết các đò đều không có phao cứu hộ
Hầu hết các đò đều không có phao cứu hộ.
Nửa đêm đi lễ chùa Hương ảnh 4
Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, nhiều du khách vẫn lên đò
Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, nhiều du khách vẫn lên đò.
Nửa đêm đi lễ chùa Hương ảnh 6
Nửa đêm đi lễ chùa Hương ảnh 7
Các chủ đò chỉ dùng đèn pin để ra tín hiệu tránh va chạm
Các chủ đò chỉ dùng đèn pin để ra tín hiệu tránh va chạm.
Nửa đêm đi lễ chùa Hương ảnh 9
Các đò cập bến vào Hương Tích từ tờ mờ sáng
Các đò cập bến Thiên Trù từ tờ mờ sáng.
Nửa đêm đi lễ chùa Hương ảnh 11
Nửa đêm đi lễ chùa Hương ảnh 12
Vẫn còn sớm nên nhiều du khách tranh thủ thuê giường ngủ thêm chút ít. Giá giường qua đêm ở đây thường là 50.000đ/người
Vẫn còn sớm nên nhiều du khách tranh thủ thuê giường ngủ thêm chút ít. Giá giường qua đêm ở đây thường là 50.000đ/chiều.
Trong khi một số du khách lại tranh thủ ăn sáng
Trong khi một số du khách lại tranh thủ ăn sáng.
Lực lượng lao công chăm chỉ làm việc từ tờ mờ sáng
Lực lượng lao công chăm chỉ làm việc từ tờ mờ sáng.
Nhiều hàng quán bán đồ hàng mã, viết sớ hoạt động sớm
Nhiều hàng quán bán đồ hàng mã, viết sớ hoạt động sớm.
Nhiều người tranh thủ sắp lễ
Nhiều người tranh thủ sắp lễ.
Nửa đêm đi lễ chùa Hương ảnh 18
Nửa đêm đi lễ chùa Hương ảnh 19
Họ vào lễ chùa luôn để dành thời gian ban ngày đi thăm quan, thưởng ngoạn thắng cảnh chùa Hương
Họ vào lễ chùa luôn để dành thời gian ban ngày đi thăm quan, thưởng ngoạn thắng cảnh chùa Hương.
Lễ hội sẽ còn kéo dài hơn ba tháng mới kết thúc
Lễ hội sẽ còn kéo dài hơn ba tháng mới kết thúc.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.