Miền Bắc còn mưa, rét vì không khí lạnh

Miền Bắc còn mưa, rét vì không khí lạnh
Tối nay (15-2), thêm một đợt không khí lạnh tăng cường về miền Bắc gây mưa rải rác, trời rét về đêm và sáng sớm.

Báo cáo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong 2 ngày qua, nền nhiệt tại miền Bắc đã tăng khá nhanh, trạng thái rét đậm, rét hại hầu như đã chấm dứt.

Tuy nhiên, từ tối nay (15-2) các địa phương miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, nhưng đây chỉ là đợt lạnh cường độ yếu, nên chỉ gây mưa nhỏ rải rác, rét đậm về đêm và sáng sớm; nền nhiệt ban ngày tại các địa phương vẫn ở mức ổn định.

Dự báo, trong 2- 3 ngày tới sẽ còn có thêm 1- 2 đợt không khí lạnh yếu tăng cường về miền Bắc, duy trì trạng thái mưa nhỏ rải rác, rét sâu về đêm và sáng sớm.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 15-2 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 22 - 25, có nơi 27 - 29 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, vùng núi có nơi 12 - 14 độ, cao nhất 18 - 21 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét; nhiệt độ thấp nhất17 - 19 độ, cao nhất 19 - 21 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 23 - 26, có nơi 27 - 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Tây Nguyên, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Theo Phạm Thanh
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.