Hải Dương báo cáo không có đốt pháo

Hải Dương báo cáo không có đốt pháo
TPO – Ông Hoàng Mai Khương, Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Hải Dương khẳng định, dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, ở Hải Dương không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ.

> Hải Dương: Pháo nổ ngập làng quê

Xác pháo ở Tân Hương (Ninh Giang, Hải Dương)
Xác pháo ở Tân Hương (Ninh Giang, Hải Dương).

Liên quan đến nhiều thông tin phản ánh tại nhiều làng, xã, huyện, thị ở Hải Dương đốt pháo nổ dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ, sáng nay (17-2), trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Ông Hoàng Mai Khương, Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Hải Dương khẳng định, ở Hải Dương không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ.

“Trong các báo cáo của các huyện gửi lên tỉnh, chúng tôi không thấy có huyện nào để xảy ra tình trạng đốt phảo nổ dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ”, ông Khương khẳng định.

Cũng theo ông Khương, báo chí phản ánh một số người ở Hải Dương bị thương do tai nạn pháo nổ là không chính xác.

Báo cáo cũng cho biết, trong dịp Tết, cơ quan chức năng của Hải Dương phát hiện, bắt quả tang 3 vụ, 4 đối tượng có hành vi sử dụng pháo nổ trái phép, thu giữ 55 quả pháo các loại; lập hồ sơ xử lý.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.