700 người vật lộn giữa biển lửa Bắc Biển Hồ

700 người vật lộn giữa biển lửa Bắc Biển Hồ
TPO - Hơn 700 người được huy động chiến đấu với bà hỏa, nhưng tới sáng nay 21-2, vụ cháy khu vực rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah - Gia Lai) vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

700 người vật lộn giữa biển lửa Bắc Biển Hồ

> Dập tắt cháy rừng Bắc Biển Hồ

> Lửa thiêu 400ha rừng Bắc Biển Hồ
> Gia Lai: Cháy rừng phòng hộ Đông Bắc Biển Hồ

TPO - Hơn 700 người được huy động chiến đấu với bà hỏa, nhưng tới sáng nay 21-2, vụ cháy khu vực rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah - Gia Lai) vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

700 người vật lộn giữa biển lửa Bắc Biển Hồ ảnh 1
lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy
Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, tới trưa nay (21-2), vụ cháy khu vực rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về cơ bản được khống chế. 

Đầu giờ chiều 20-2, toàn bộ diện tích rừng tại các tiểu khu 252, 253 bị thiêu rụi. Ở một điểm cháy khác, đám cháy bắt đầu từ 19h ngày 19-2, xuất hiện ở ngoài, tới 22h cùng ngày lan nhanh vào lâm phần của tiểu khu 246, 262, hiện tại đám cháy đã vượt đường ranh chống cháy và tiếp tục lan rộng. Ông Nguyễn Nhĩ chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai lí giải: “Do các tiểu khu bị cháy nằm ở khu vực đồi cao, không thể mang các thiết bị chuyên dụng để chữa cháy ứng cứu thêm vào đó gió thổi mạnh, lớp thực bị dày nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn”.

700 người vật lộn giữa biển lửa Bắc Biển Hồ ảnh 3
tới 21h đám cháy vẫn chưa được khống chế và tiếp tục lan nhanh
Tới 21h đám cháy vẫn chưa được khống chế và tiếp tục lan nhanh.
700 người vật lộn giữa biển lửa Bắc Biển Hồ ảnh 5
có lúc ngọn lửa cao tới 5-7m , đánh bật lực lượng chữa cháy
Có lúc ngọn lửa cao tới 5-7m , đánh bật lực lượng chữa cháy.

Ông Nguyễn Đức trưởng ban quản lí rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ cho biết, tính tới 14h chiều nay, diện tích rừng bị chay ước chừng 450 ha. Để ứng phó với đám cháy, UBND huyện đã huy động tăng cường hơn 600 người gồm lực lượng bộ đội, kiểm lâm các huyện trên địa bàn tỉnh tăng cường. Ông Nguyễn Ngọc Quang phó chủ tịch UBND huyện Chư Pah trao đổi qua điện thoại cho biết: “ Hiện tại còn hơn 30 người của ban quản lí tiếp tục “trực chiến”, số còn lại đã rút về và 5h sáng mai tiếp tục lên ứng cứu”.

Vụ cháy đã được khống chế
Vụ cháy đã được khống chế.

Hoàng Văn Thanh

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.