Xe khách húc đổ thanh chắn cầu vượt thép

Xe khách húc đổ thanh chắn cầu vượt thép
TPO – Bất chấp biển cấm xe khách và các xe có chiều cao trên 2,3m đi lên cầu vượt, một xe khách cố tình không chấp hành, húc đổ thanh chắn cầu vượt Tây Sơn – Chùa Bộc (Hà Nội).

> Hà Nội cải tạo cầu vượt để chịu tải xe buýt lớn
> Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã thi công không nghỉ Tết

Lực lượng chức năng ngăn đường, xử lý sự cố
Lực lượng chức năng ngăn đường, xử lý sự cố.

Vụ việc xảy ra khoảng 4h hôm nay (2-3) tại cầu vượt bằng thép Tây Sơn – Chùa Bộc (quận Đống Đa, Hà Nội). Xe khách 45 chỗ BKS 29LD - 3804, do Nguyễn Văn Phương (SN 1984) điều khiển, đi hướng Tây Sơn – Nguyễn Lương Bằng, lao thẳng lên cầu vượt nhẹ bằng thép.

Xe húc đổ thanh chắn giới hạn chiều cao, trọng tải phía đầu cầu. Đầu xe khách bị méo mó. Rất may không có thương vong về người.

Xe khách húc đổ thanh chắn cầu vượt thép ảnh 2
Xe khách húc đổ thanh chắn cầu vượt thép ảnh 3
Xe khách húc đổ thanh chắn cầu vượt thép ảnh 4
Xe khách húc đổ thanh chắn cầu vượt thép ảnh 5

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ cứu nạn giao thông khu vực đã có mặt để xử lý vụ việc. Đến 8h hôm nay, công tác khắc phục sự cố vụ việc vẫn đang được tiến hành. Các phương tiện chỉ được lên cầu theo hướng ngược lại (hướng Nguyễn Lương Bằng – Tây Sơn).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Cầu vượt Chùa Bộc - Tây Sơn chạy dọc phố Tây Sơn được khởi công xây dựng vào tháng 1-2012, dài hơn 249m, gồm 8 nhịp dầm thép liên tục, với tổng mức đầu tư 65,5 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án Giao thông đô thị (Sở GTVT) làm đại diện chủ đầu tư. Cầu thông xe vào sáng 26-4-2012.

Theo Viết
MỚI - NÓNG