Tàu bị sóng đánh chìm, một ngư dân mất tích

Tàu bị sóng đánh chìm, một ngư dân mất tích
TPO - Thông tin từ Bộ đội Biên phòng Thanh Hoá cho biết, chiếc tàu mang số hiệu TH 90991-TS bị đắm, một ngư dân mất tích.

> Tàu chìm tại cảng, nước lạnh lưng mới biết
> Trục vớt tàu bị nạn của 14 ngư dân Cồn Sẻ

Tàu TH90991-TS có công suất 320 CV, do anh Phạm Văn Hải (41 tuổi), trú tại tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) làm thuyển trưởng, trên tàu có 8 lao động, bị đắm lúc 18h30 ngày 2-3.

Thông tin ban đầu được biết: Vào thời điểm trên, tại khu vực biển cách đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 5 hải lý về phía đông – nam, tàu cá mang số hiệu TH 90991-TS của ngư dân Thanh Hoá đã bị sóng đánh chìm.

Ngay sau vụ tai nạn, tàu cá mang số hiệu TH 90789 –TH của anh Nguyễn Văn Tuy (41 tuổi) trú tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đang đánh bắt ở khu vực gần đó đã phát hiện và tới hiện trường cứu vớt các nạn nhân đang bị trôi nổi trên biển.

Tuy nhiên do trời tối, sóng to, nên tàu của anh Tuy chỉ cứu vớt được 7 ngư dân lên tàu. Ngư dân còn lại là anh Lê Văn Thường (34 tuổi) vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện nay, gia đình đang phối hợp với cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.