Hướng về Trường Sa, tưởng nhớ liệt sĩ hi sinh trận Hải chiến 1988

Hướng về Trường Sa, tưởng nhớ liệt sĩ hi sinh trận Hải chiến 1988
TP – Lần đầu tiên chương trình giao lưu “Hướng về Trường Sa thân yêu”, tưởng nhớ liệt sĩ đã chiến đấu, hi sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong trận Hải chiến Trường Sa 14-3-1988, được Đà Nẵng tổ chức, tin từ Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng cho biết chiều 3-3.

> Tiết lộ về khủng hoảng suýt gây đại chiến thế giới 3
> Cao nhất là tình yêu Tổ quốc

Hiện, Hội này có văn bản chỉ đạo ngành chức năng tổ chức chương trình giao lưu, với sự tham dự khoảng 250 người.

Trong đó có 50 chiến binh, đại diện thân nhân liệt sĩ hi sinh trong trận hải chiến Trường Sa ngày 14-3-1988 cùng hàng trăm cán bộ, nhân viên, đoàn viên, nhân dân trên địa bàn. Buổi giao lưu này được tổ chức đúng ngày 14-3 tới, nhằm kỷ niệm 25 năm trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma-Cô Lin, do Hội Cựu chiến binh Thành Đoàn Đà Nẵng và Ban liên lạc bộ đội Trường Sa giai đoạn 1984-1987 phối hợp tổ chức.

Điểm nhấn chương trình chính là phần giao lưu với các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ đã từng công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG