Bắt xe tải chở nửa tấn gà lậu tuồn về Hà Nội

Bắt xe tải chở nửa tấn gà lậu tuồn về Hà Nội
TPO – Xe tải chở nửa tấn gà lậu từ Đại Lải (Vĩnh Phúc) về Hà Nội vừa bị lực lượng liên ngành Công an Thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ tối 11 - 3.

> Bắt 2 vụ vận chuyển gà và mèo nhập lậu số lượng lớn
> Yên Thế thấp thỏm lo gà lậu

Toàn bộ số gà trên đã được cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy theo quy định
Toàn bộ số gà trên được cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định.

Khoảng 23h ngày 11 - 3, tổ công tác số 2 thuộc đội cơ động liên ngành Công an Thành phố Hà Nội phối hợp đội 6 – PC49 (Phòng Cảnh sát môi trường) kiểm tra xe tải BKS 30X - 3304 chở đầy gà tại ngã tư đường Nam Hồng – Bắc Thăng Long.

Lái xe là ông Hoàng Gia Trang (trú xóm Nhồi Trên, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) khai nhận, chở thuê số gà trên cho ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 1967, trú tại thôn Cầu Cả, xã Cổ Loa).

Bắt xe tải chở nửa tấn gà lậu tuồn về Hà Nội ảnh 2

Theo điều tra ban đầu, số gà trên được ông Ngọc mua trên thị trường ở Đại Lải (Vĩnh Phúc) với giá 65.000đ/kg. Nếu vận chuyển thành công sẽ đem về bán ở chợ đầu mối Bắc Thăng Long với giá 70 - 75.000đ/kg.

Qua kiểm đếm, tổng số gà thu được là 335 con gà lông, trọng lượng khoảng 500kg.

Gà được cho vào bao tải đi tiêu hủy
Gà được cho vào bao tải đi tiêu hủy.

Chủ gà là ông Nguyễn Văn Ngọc không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, cũng như không có phiếu kiểm dịch theo quy định.

Sáng nay (12-3), tổ công tác liên ngành đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính, đưa số gà trên phun thuốc phòng dịch và chuyển cho cơ quan tiêu hủy tại bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội).

Trước đó, ngày 9-3, trong khi làm nhiệm vụ gần trạm soát vé Phù Đổng, thuộc Km159, Quốc lộ 1B, đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Gia Lâm, phát hiện xe tải biển kiểm soát 99L - 1138, đang vận chuyển gần 1 tấn gà.

Tiến hành kiểm tra hành chính, ông Trần Văn Hạnh (quê ở Đông Tiến, Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), chủ hàng, không xuất trình được giấy kiểm dịch chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với số gà này.

Ông Hạnh cho biết, gà được chở từ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh về Hà Nội tiêu thụ. Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Gia Lâm, đã bàn giao xe tải chở gà trên cho đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội và đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Gia Lâm, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.