Tiếp tục góp ý sửa đổi Hiến pháp đến hết tháng 9

Tiếp tục góp ý sửa đổi Hiến pháp đến hết tháng 9
TP - Ngày 12-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Đồng Nai là không chỉ dừng lại ở thời điểm trước ngày 15-3, sau khi gửi báo cáo về Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, tỉnh cần phải tiếp tục triển khai để người dân đóng góp ý kiến đến 30-9.

Đề xuất Thường vụ Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng
> Hiến pháp phải thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày 12-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Đồng Nai về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo báo cáo của tỉnh Đồng Nai, đã có 11/11 đơn vị cấp huyện, 49/58 đơn vị cấp tỉnh gửi báo cáo kết quả lấy ý kiến góp ý Dự thảo về ban chỉ đạo tỉnh.

Có hơn 70.000 lượt ý kiến đóng góp, trong đó gần 1.500 ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung một số chương, điều của Dự thảo.

Phó Thủ tướng lưu ý, phải tập hợp đầy đủ, chính xác, nghiêm túc, trung thực các ý kiến đóng góp của nhân dân và có phản biện, giải trình cụ thể, tranh thủ sự tham gia của các nhà khoa học, tầng lớp trí thức, nhà quản lý. Đồng thời, các báo cáo đánh giá cần rõ ràng, trung thực, thể hiện rõ quan điểm cụ thể trước khi gửi về Trung ương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng, việc tổ chức lấy ý kiến của người dân về sửa đổi Hiến pháp lần này là hoạt động chính trị sâu rộng và quan trọng nhất trong năm.

Ngoài mục đích góp ý sửa đổi để Hiến pháp được hoàn chỉnh, mang tính ổn định lâu dài hơn, hoạt động này còn nhằm tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân, tiếp cận và hiểu rõ hơn về Hiến pháp cũng như pháp luật của nước ta.

Chiều 12-3, Đoàn công tác Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn về kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại tỉnh Bình Dương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh phải đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền về Dự thảo. Tính đến ngày 8-3, theo báo cáo ban đầu, tỉnh Bình Dương đã tổ chức được 1.152 hội nghị, cuộc họp lấy ý kiến về Dự thảo với 95.421 người tham gia.

l Ngày 12-3 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Góp ý về các quy định liên quan tổ chức Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân, có ý kiến đề nghị bổ sung khoản 1, điều 9 các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tên gọi của 5 tổ chức chính trị, xã hội hiện nay: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, để thể hiện rõ hơn vị thế của các tổ chức chính trị-xã hội trong Hiến pháp.

Cùng ngày, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 phải dựa trên việc tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 và các đạo luật liên quan.

Sáng 12-3, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND tham gia ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đến nay, đã có trên 2.437 tổ chức và hơn 75.538 người đóng góp 791.502 ý kiến; hầu hết đồng tình với Dự thảo. Tính đến ngày 11-3, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.