Xe khách va xe bồn, 5 người chết và bị thương

Xe khách va xe bồn, 5 người chết và bị thương
TP - Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra lúc 12 giờ ngày 14-3, tại km1436+450 QLlộ 1A, đoạn qua thôn Tân Thành (Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa) đã làm người lái xe bồn, biển số 51C-06625 là Hồ Ngọc Minh (36 tuổi, trú Tân Hòa, Đồng Nai) chết tại chỗ, 4 người khác bị thương.

> Hai xe khách 'cùng mẹ' đâm nhau, lật giữa phố
> Lại thêm nạn nhân tử vong vụ tai nạn thảm khốc

Lúc đó, xe khách mang biển số 17K-7939 chạy hướng Nam - Bắc và xe bồn nói trên chạy ngược chiều đâm vào nhau, khiến hai xe văng khỏi mặt đường, hư hỏng nặng.

Lái xe bồn chết tại chỗ, 3 người trên xe khách bị thương nặng, anh Nguyễn Tiến Núi (SN 1990, ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) điều khiển xe máy đi cùng chiều với xe bồn cũng bị thương ở chân do va quẹt.

Ban An toàn giao thông thị xã Ninh Hòa đã hỗ trợ gia đình người chết 3 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng/người, hỗ trợ một phần tiền xe cho những hành khách còn lại đón xe khác đi tiếp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG