Dập dịch với ba 'không'

Dập dịch với ba 'không'
TP - Tính đến ngày 19/3/2013, tại tỉnh Thanh Hóa, dịch bệnh tai xanh ở lợn và dịch lở mồm long móng gia súc đã xuất hiện tại 11 xã của 5 huyện.

> Quảng Nam công bố dịch heo tai xanh
> Lơ là với dịch, dân thiệt hại lớn

Cụ thể, dịch lợn tai xanh xuất hiện ở các huyện: Thiệu Hóa (xã Thiệu lý, Thiệu Viên), Triệu Sơn (xã Dân Lý, Đồng Tiến, Tiến Nông) và Đông Sơn (xã Đông Ninh, Đông Hoàng). Dịch lở mồm long móng xuất hiện tại huyện: Tĩnh Gia (xã Hải Ninh, Triêu Dương) và Nông Cống (xã Thăng Long, Tượng Văn).

Để nhanh chóng bao vây, dập dịch, giảm thiểu nguy cơ lây lan sang các địa bàn khác, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã yêu cầu các sở ban ngành có liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố tích cực thực hiện công tác giám sát dịch bệnh ở cơ sở, thực hiện ba “không”: Không giấu bệnh, không bán chạy lợn bị bệnh, không vứt xác gia súc chết bừa bãi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG