Sửa xong cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vào 30/4

Đoạn đường đang được gấp rút sửa chữa
Đoạn đường đang được gấp rút sửa chữa
TPO –Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, sẽ hoàn thiện việc sửa chữa tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vào dịp 30/4.

> Cứu hộ hơn 500 xe gặp sự cố trên đường cao tốc
> Những điều chưa kể về một con đường đẹp

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Ngô Thế Nghĩa, Giám đốc Ban quản lý đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam - VEC) cho biết: Đoạn đường xảy ra sự cố dài 350m, km 256+186 – km 256+41 thuộc địa phận thôn An Lộc Thượng, xã Yên Hồng, và đoạn km 257+ 950 – km 258+300 thuộc địa phận thôn Hoàng Nê - Hoàng Nghị, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, Nam Định.

Theo ông Nghĩa, đoạn đường vẫn nằm trong giai đoạn thi công, vì vậy kinh phí sửa chữa nằm trong gói thầu, không có phát sinh.

Theo hợp đồng, tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được bảo hành 2 năm. Riêng 350m đang sửa chữa sẽ được bảo hành từ 30/4/2013, đến 30/4/2015.

Trong thời gian chờ lún, chúng tôi chỉ láng một lớp nhựa. Đến nay đã tắt lún, chúng tôi thi công thảm 3 lớp nhựa theo tiêu chuẩn của đường cao tốc - ông Nghĩa cho biết.

Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có tổng chiều dài 50km, đi qua địa phận 3 tỉnh, thành là Hà Nội, Hà Nam và Nam Định.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, vận tốc 100 - 120 km/h. Tổng mức đầu tư giai đoạn I là 8.974 tỷ đồng. Trong đó, 800 tỷ đồng là vốn điều lệ của VEC, số còn lại là vốn trái phiếu công trình do VEC phát hành được Chính phủ bảo lãnh.

Dự án được đưa vào khai thác ngày 30/6/2012.

Theo Viết
MỚI - NÓNG