Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 49 chức danh

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 49 chức danh
TP - Theo chương trình dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kỳ họp thứ 5 khai mạc từ 20/5 và làm việc đến 25/6. Tại kỳ họp, Quốc hội dành hai ngày làm việc thảo luận ở hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được chỉnh lý.

> Sẵn sàng cho công tác lấy phiếu tín nhiệm
> Chất vấn Bộ trưởng GD&ĐT, Chánh án TANDTC

Cũng tại kỳ họp, lần đầu tiên Quốc hội thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Việc lấy phiếu được tiến hành theo các nhóm chức danh lãnh đạo: Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các UB của Quốc hội;

Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao... (49 chức danh). Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau đó.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.