Cảnh sát giao thông 'đánh đu' trước đầu xe

Cảnh sát giao thông 'đánh đu' trước đầu xe
Thấy xe khách không dừng theo hiệu lệnh, tiếp tục đi về phía mình, một trung sĩ cảnh sát giao thông phải nhảy lên bám vào cần gạt nước để tránh.

Cảnh sát giao thông 'đánh đu' trước đầu xe

> Chở hàng trái phép, đâm CSGT bị thương
> Khởi tố và bắt tài xế đâm CSGT

Thấy xe khách không dừng theo hiệu lệnh, tiếp tục đi về phía mình, một trung sĩ cảnh sát giao thông phải nhảy lên bám vào cần gạt nước để tránh.

Cảnh sát giao thông bám trên cần gạt nước của xe khách. Ảnh: Chụp từ clip
Cảnh sát giao thông bám trên cần gạt nước của xe khách. Ảnh: Chụp từ clip.

Khoảng 15h30 ngày 2/5, trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), đoạn đầu cầu Mai Dịch, một xe khách 29 chỗ đi sai làn bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại.

Tài xế không chấp hành hiệu lệnh khiến thượng sĩ Đại đứng ở đầu xe phải đi giật lùi. Thấy xe tiếp tục lăn bánh với tốc độ nhanh hơn, cảnh sát trẻ vội bám vào cần gạt nước để tránh. Để cán bộ làm nhiệm vụ "đánh đu" hơn chục mét, tài xế mới dừng xe.

Trao đổi với PV, trung tá Nguyễn Chí Công (Đội trưởng CSGT số 6) cho biết, tài xế đã nhận lỗi với phía cảnh sát, giải thích do "không kịp hãm phanh". Đội đã lập biên bản xử phạt tài xế lỗi đi sai phần đường và chở quá 4 người, tổng cộng khoảng 2 triệu đồng.

Theo Bá Đô
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.