Phát hiện xe tải chở cả ‘kho’ mỹ phẩm, đồ chơi lậu

Lực lượng chức năng kiểm đếm lô hàng lậu
Lực lượng chức năng kiểm đếm lô hàng lậu
TPO - Tổ công tác của Đội Tuần tra dẫn đoàn Phòng CSGT CATP Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ một xe tải chở cả kho mỹ phẩm, đồ chơi cùng nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc.
Lực lượng chức năng kiểm đếm lô hàng lậu
Lực lượng chức năng kiểm đếm lô hàng lậu.
 

Sáng 4/5, Tổ công tác của Đội Tuần tra dẫn đoàn Phòng CSGT CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại gầm cầu Vĩnh Tuy (giao Minh Khai) đã kiểm tra xe tải BKS 14M-4547 đi từ quận Long Biên sang Hoàn Kiếm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe chứa hàng trăm thùng các-tông. Tuy nhiên, lái xe Đặng Văn Đức (SN 1986, ở Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh) không hề bên trong chứa mặt hàng gì và cũng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng trên.

Đức khai nhận chở thuê cho nhiều chủ hàng và cứ chở lên Hà Nội là sẽ có người ra nhận.

Sau khi được đưa về Đội Quản lý thị trường số 5, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các thùng này chứa hàng trăm loại đồ chơi, mỹ phẩm, mặt hàng điện tử, điện, thiết bị phụ tùng xe đạp, xe máy, can nhựa đựng chất lỏng bên ngoài ghi bằng chữ Trung Quốc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.