Tiêu hủy ruốc mốc chuẩn bị ra thị trường

Tiêu hủy ruốc mốc chuẩn bị ra thị trường
TP - Hôm qua 5/5, Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh thực phẩm huyện Bình Chánh, TPHCM đã tiến hành tiêu hủy 54 kg ruốc (chà bông) heo và gà sau khi kiểm tra cơ sở làm ruốc tại địa chỉ C1/13HA tổ 163 ấp 4 xã Bình Hưng, Bình Chánh, do bà Nguyễn Thị Tươi làm chủ.

> Thực phẩm gia đình sản xuất lên ngôi
> Lựa chọn và bảo quản thực phẩm ngày Tết

Tại hiện trường, đoàn phát hiện cơ sở đang sản xuất hai loại ruốc heo, gà, trong đó có 137kg ruốc thành phẩm, 234kg ruốc đang chế biến và 54kg ruốc bị mốc trắng, xanh đen.

Bà Tươi không xuất trình được giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và tất cả công nhân không được khám sức khỏe. Số ruốc này theo bà Tươi được bỏ mối cho các chợ ở TPHCM và các điểm bán bánh mì ruốc… Đoàn lập biên bản vi phạm đồng thời lấy 10 mẫu ruốc đưa đi kiểm nghiệm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.