'Quái xế' lái xe bằng chân 'diễn xiếc' trên quốc lộ

'Quái xế' lái xe bằng chân 'diễn xiếc' trên quốc lộ
Ba thanh niên đi xe máy với tốc độ "chóng mặt" trên quốc lộ 1A (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa) rồi bỏ tay, đứng hẳn trên yên xe múa võ biểu diễn.

'Quái xế' lái xe bằng chân 'diễn xiếc' trên quốc lộ

Ba thanh niên đi xe máy với tốc độ "chóng mặt" trên quốc lộ 1A (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa) rồi bỏ tay, đứng hẳn trên yên xe múa võ biểu diễn.

2 thanh niên biểu diễn
2 thanh niên biểu diễn "xiếc" trên quốc lộ 1A.

Ngày 9/5, một clip xuất hiện trên mạng dài hơn 6 phút có tiêu đề "ba thanh niên thi nhau đi xe máy diễn xiếc, múa võ trên đường quốc lộ". Cộng đồng mạng đang “sôi sục” khi xem cảnh các thanh niên đi xe máy bỏ cả 2 tay, đứng trên yên xe nhảy múa, phóng đi với tốc độ kinh hoàng. Cả 3 "quái xế" này cảm thấy thích thú khi "diễn xiếc".

Qua tìm hiểu, những “quái xế” này đi xe máy mang BKS tỉnh Khánh Hòa. Đoạn clip đưa lên mạng chưa lâu thì nhận được hàng trăm ý kiến, tất cả đều bất bình trước kiểu đi xe “không giống ai” của 3 người khi đưa mạng sống ra làm… trò chơi.

Trong một cảnh trong đoạn clip có hiện lên chữ Water Land suối Thạch Lâm. Đây được xác định là xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Đoạn đường này thuộc ngoại thành nên xe vắng và hầu như không có CSGT. Cách khu vực "diễn xiếc" của 3 thanh niên không xa là nơi xảy ra tai nạn 2 xe khách đấu đầu làm 12 người chết vừa qua.

Trao đổi với PV, ông Phan Long Để, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết ông đang nghỉ phép nên chưa nắm thông tin. "Tuy nhiên tôi sẽ liên lạc ngay với lực lượng trực ban để kiểm tra, làm rõ", ông Để nói.

Còn ông Phó trưởng công an huyện Cam Lâm, khẳng định "clip trên mạng tôi chưa nắm được nên chưa thể trả lời cụ thể. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra, xem xét để trả lời”.

Theo Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.