Đợt nắng nóng đầu tiên ở miền Bắc

Đợt nắng nóng đầu tiên ở miền Bắc
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chuỗi ngày mưa rào và trời mát kéo dài ở miền Bắc sắp kết thúc bởi áp thấp nóng lục địa châu Á đang có xu hướng phát triển và mở rộng ảnh hưởng đến nước ta.

> Bắc bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông
> Miền Bắc nóng bức, đột nhiên không khí lạnh tràn về

Dự báo, quá trình áp thấp nóng châu Á sẽ phát triển mạnh từ tuần tới và đạt đỉnh vào giữa tuần. Do vậy, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày đầu và giữa tuần nhiệt độ tăng nhanh, nắng nóng xuất hiện ở nhiều địa phương, trong đó những ngày giữa tuần (14-17/5) nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên tới 35-38oC, riêng vùng núi Tây Bắc và Bắc Trung Bộ từ 37-40oC.

Đây sẽ là đợt nắng nóng gay gắt diện rộng đầu tiên ở miền Bắc trong năm nay. Dự kiến, trong mùa hè này có khoảng 4-5 đợt nóng như vậy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.