Tang tóc một gia đình Việt kiều vì TNGT

Tang tóc một gia đình Việt kiều vì TNGT
TP - Vụ tai nạn giao thông sáng 11/5 ở Long An làm chết 5 người trong một gia đình trên chiếc xe khách mà gia đình Việt kiều Mỹ này làm chủ. Họ sống ở phường An Cư (Ninh Kiều, Cần Thơ).

> Người sống sót thuật lại giây phút tai nạn kinh hoàng
> Tai nạn nghiêm trọng, 11 người thương vong

Cơ quan chức năng dọn dẹp hiện trường và điều tra vụ tai nạn sáng 11/5. Ảnh: Infonet
Cơ quan chức năng dọn dẹp hiện trường và điều tra vụ tai nạn sáng 11/5. Ảnh: Infonet.

Ông Lê Văn Tốt, 82 tuổi, cùng vợ từ Mỹ về thăm quê hai tuần trước, sáng ấy lên TPHCM để chuẩn bị bay sang Mỹ. Tuy nhiên, gốc gác của ông ở tỉnh Long An và vợ ông đã về Long An hôm trước, nên sáng 11/5, trên chiếc xe 65K – 3639 xuất phát từ Cần Thơ chỉ có ông Tốt và 5 người con, cháu.

Con của ông Tốt là chị em bà Lê Thị Phương Tâm và Lê Công Lộc, cùng hai con nhỏ của hai chị em, thêm cô cháu nội của ông Tốt là Lê Hồ Mẫn Nhi (cha mẹ ở Long An nhưng sinh sống ở Cần Thơ để học năm thứ nhất Trường ĐH Võ Trường Toản tại Hậu Giang).

Ông Trần Thanh Sang cầm lái. Đến tỉnh Tiền Giang đón thêm mẹ con bà Lương Thị Hồng Nhung và Nguyễn Thị Hồng Vân là người quen, lại rước bà Phạm Thị Diệu quê Bến Tre ở giữa đường. Chiếc xe chạy đến TP Tân An (Long An) chuẩn bị đón vợ của ông Tốt thì đâm vào chiếc xe tải 54Z - 9532 đột nhiên băng ngang đường.

Chiếc xe khách bị xé toác, văng vào lề đường bẹp rúm, lái xe và 5 người con cháu của ông Tốt ngồi phía trước chết tại chỗ, ông Tốt cùng 3 người quá giang ngồi phía sau bị thương rất nặng.

Giám đốc PJICO Cần Thơ và đại diện chủ xe tải chia buồn cùng gia đình cha con ông Lê Công Lộc, Lê Công Tài. Ảnh: Sáu Nghệ
Giám đốc PJICO Cần Thơ và đại diện chủ xe tải chia buồn cùng gia đình cha con ông Lê Công Lộc, Lê Công Tài. Ảnh: Sáu Nghệ.

Những người hàng xóm ở phường An Cư cho biết, vợ chồng ông Tốt lần nào về quê cũng thăm hỏi gần xa và con cháu của ông hiền lành. Lái xe Trần Thanh Sang ra đi để lại vợ và con trai 4 tuổi, nhà nghèo cuối con hẻm nhỏ ở phường Thới Bình (Ninh Kiều, Cần Thơ).

Chiếc xe tải 54Z – 9532 sau tai nạn bị bẹp đầu, lái xe Lê Việt Thắng bị thương nặng. Theo ghi nhận tại hiện trường, lời kể của nhân chứng và điều tra của công an, xe tải 54Z-9532 chạy lấn trái đụng vào dải phân cách, lạc tay lái, tới chỗ mở của dải phân cách cứng giữa đường nên vọt qua bên kia đúng lúc xe khách lao tới.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cả hai chiếc xe đều tham gia bảo hiểm tại Cty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex Chi nhánh Cần Thơ (PJICO Cần Thơ). Theo hồ sơ bảo hiểm, xe khách 65K - 3639 của chủ xe Lê Thị Phương Tâm tham gia bảo hiểm tai nạn dân sự 50 triệu đồng, vật chất chiếc xe 250 triệu đồng và kinh doanh hành khách 16 ghế, thời hạn từ ngày 14/5/2012 đến 14/5/2013. Xe tải 54Z - 9532 tham gia bảo hiểm tai nạn dân sự từ ngày 15/3/2013.

Ông Nguyễn Duy Luận, Giám đốc PJICO Cần Thơ, cho biết đã tạm ứng bồi thường cho mỗi người chết 20 triệu đồng và cử các đoàn cán bộ cùng đại diện chủ xe tải đến từng gia đình nạn nhân để chia buồn. Chủ xe tải cũng tạm chi hỗ trợ gia đình mỗi người chết 15 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.