Hợp tác xã đánh bắt xa bờ 'ba không'

Hợp tác xã đánh bắt xa bờ 'ba không'
TP - Sau gần hai năm thành lập, Hợp tác xã (HTX) đánh bắt xa bờ và dịch vụ thủy sản xã Bình Chánh (Bình Sơn, Quảng Ngãi) - mô hình HTX đánh bắt xa bờ đầu tiên của cả nước - vẫn trong cảnh “ba không”: Không trụ sở, không phương tiện liên lạc, không nơi neo trú tàu thuyền.

> Dích dắc khó hiểu
> Chủ tịch nước đối thoại với ngư dân

Nhà làm việc của HTX đặt tạm tại nhà ông Chủ nhiệm Nguyễn Hữu Ngọt. Ông Ngọt cho hay, lúc đầu HTX được Hội Nghề cá ở đây cho mượn phòng, thiết bị liên lạc Icom để hoạt động. Nhưng từ năm 2013, họ lấy lại nhà và Icom.

Đến nay, HTX mới chỉ là cầu nối hỗ trợ liên lạc với cơ quan chức năng giải quyết sự cố tàu thuyền của xã viên trên biển; phối hợp tạo điều kiện cho 40 xã viên tham gia lớp học thuyền trưởng, máy trưởng; cấp phát tủ thuốc ngư dân; sổ tiết kiệm cho xã viên nghèo... Mục tiêu chính về hỗ trợ vốn, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho ngư dân còn mù mịt. Số vốn điều lệ chỉ 250 triệu đồng từ nguồn đóng góp xã viên, chưa đủ một nửa chi phí ra khơi cho một tàu câu mực. Đói vốn, HTX hoạt động cầm chừng.

Ngư dân Nguyễn Văn Trung, xã viên HTX, nói: Tàu thuyền ngư dân hầu hết hành nghề câu mực Hoàng Sa, Trường Sa. Mỗi chuyến phí tổn lên đến 500-600 triệu đồng; chi phí lớn, xã viên kỳ vọng vào sự hỗ trợ từ HTX. Nhưng HTX còn đói vốn hơn cả ngư dân, đồng thời chưa có phương án cụ thể cho đầu ra sản phẩm. Tư thương liên tục ép giá, giá mực xà rớt mạnh, có lúc chỉ đạt 50.000-60.000 đồng/kg, bằng nửa so với những năm trước đó.

Không chỉ thiếu trụ sở, HTX còn gặp khó về vị trí neo đậu tàu thuyền. Theo ông Nguyễn Văn Thà (50 tuổi ở Bình Chánh), thuyền trưởng tàu câu mực QNg 95717 TS, bãi neo đậu cũ bị bồi lắng, tàu thuyền khó cập bờ. Mỗi lần nhổ neo ra biển, các tàu đều phải mất bốn lần nổ máy, qua các vị trí bồi lắng, đợi thủy triều lên.

Ông Ngọt cho biết, mới đây, ngành chức năng huyện Bình Sơn khảo sát địa điểm thành lập trụ sở cho HTX, nhưng chưa thống nhất vị trí cụ thể. Ông Hồ Minh Sơn, Phó phòng NN&PTNT huyện Bình Sơn, nói: Trước mắt, đơn vị đề nghị Sở NN&PTNT hỗ trợ hai máy Icom và xây dựng trụ sở HTX tại Bình Chánh. Bến đậu tàu thuyền sẽ xây ở cửa Sa Cần, ngoài ra nạo vét lòng sông và bến đậu tại xã Bình Chánh để có thêm nơi neo trú tàu thuyền.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.