Cháu ngoại vua Thành Thái tặng nhiều cổ vật cho Huế

Cháu ngoại vua Thành Thái tặng nhiều cổ vật cho Huế
TP - Ngày 18/5, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế tổ chức trưng bày, triển lãm cổ vật hiến tặng từ những nhà sưu tập, người dân, con cháu hoàng tộc nhà Nguyễn, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2013.

> Đội đặc nhiệm kỳ lạ của triều Nguyễn

Đặc biệt, trong lần triển lãm này, lần đầu tiên Ban tổ chức giới thiệu đến công chúng 228 hiện vật gốm sứ có niên đại từ thế kỷ 16 - 20 và 5 sắc phong do bà Monie Phương - cháu ngoại vua Thành Thái - hiến tặng.

Ngoài ra, còn có hơn 200 hiện vật khác do các nhà sưu tập hiến tặng cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế kể từ năm 2012. Cùng ngày, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức hai cuộc triển lãm khác mang chủ đề Dấu thời gian, Phiên bản ấn vàng triều Nguyễn và văn bản hành chính.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.