Tắm biển, 2 học sinh chết đuối

Tắm biển, 2 học sinh chết đuối
Lúc 12 giờ ngày 19/5, tại bãi biển phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên), em Dương Tiến Thành và Huỳnh Nhật Long học sinh lớp 7B, Trường THCS Nguyễn Thị Định (khu phố 2, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) bị chết đuối.

Tắm biển, 2 học sinh chết đuối

Lúc 12 giờ ngày 19/5, tại bãi biển phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên), em Dương Tiến Thành và Huỳnh Nhật Long học sinh lớp 7B, Trường THCS Nguyễn Thị Định (khu phố 2, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) bị chết đuối.

Trước đó vào buổi sáng, sau khi tổ chức sinh nhật cho Dương Tiến Thành, 13 em học sinh lớp 7B, Trường THCS Nguyễn Thị Định rủ nhau đến bãi biển phường 7, TP Tuy Hòa tắm.

Trong lúc tắm có 2 em chới với giữa dòng nước, sau đó bị sóng kéo ra xa. Lúc đó ông Nguyễn Ngọc Sơn, Đội trưởng Đội cứu hộ bãi biển TP Tuy Hòa phát hiện cứu vớt.

Bãi biển phường 7, TP Tuy Hòa, khu vực các học sinh bị đuối nước
Bãi biển phường 7, TP Tuy Hòa, khu vực các học sinh bị đuối nước.

Tuy nhiên, do bị đuối nước quá lâu nên đã hai em Dương Tiến Thành và Huỳnh Nhật Long đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Hai học sinh khác là Huỳnh Nguyễn Hoàng Yến và Nguyễn Văn Thắng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh; 9 em còn lại thoát chết trong gang tấc.

Theo ông Sơn, đầu mùa hè, nắng như thiêu đốt nên có rất nhiều nhóm học sinh mặc đồng phục ra biển để chơi và tắm.

Tuy đã đội cứu hộ đã treo biển cảnh báo nhưng các em vẫn ào ra biển, dẫn đến nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Thống kê của Sở LĐ-TB-XH Phú Yên cho thấy, tính riêng 2012 đã có đến 51 trẻ em dưới 16 tuổi bị chết đuối. Trung bình mỗi năm, ngành GD-ĐT tỉnh Phú Yên mất 1 lớp học vì thực trạng này.

Theo VNN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.