Xe bồn húc sập nhà dân, hai mẹ con nguy kịch

Xe bồn húc sập nhà dân, hai mẹ con nguy kịch
Sau khi “nuốt gọn” 5 mét dải phân cách, chiếc xe bồn chở hóa chất tiếp tục ủi sập một nhà dân ven đường. Chị Gái và con trai 10 tuổi đang ngủ trong nhà bị thương.

TPHCM:

Xe bồn húc sập nhà dân, hai mẹ con nguy kịch

> Xe bồn rơi xuống đèo, một người tử vong
> Xe khách va xe bồn, 5 người chết và bị thương

Sau khi “nuốt gọn” 5 mét dải phân cách, chiếc xe bồn chở hóa chất tiếp tục ủi sập một nhà dân ven đường. Chị Gái và con trai 10 tuổi đang ngủ trong nhà bị thương.

Hiện trường vụ xe bồn chở hóa chất lao vào nhà dân sáng 20/5
Hiện trường vụ xe bồn chở hóa chất lao vào nhà dân sáng 20/5.

Sự cố giao thông xảy ra vào sáng sớm 20/5, khi chiếc xe bồn mang BKS: soát 60LD - 009.48 chở đầy hóa chất do tài xế tên Vinh điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 8 hướng từ Bình Dương đi Long An. Khi đến đoạn chạy qua ấp Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi), chiếc xe bồn bất ngờ loạng choạng ủi tung 5 mét dải phân cách.

Chiếc xe bồn “ghim” đầu vào nhà dân
Chiếc xe bồn “ghim” đầu vào nhà dân.

Chưa dừng lại, chiếc xe bồn tiếp tục lao vào ủi sập một nhà dân ven đường. Lúc này, chị Nguyễn Thị Gái (45 tuổi) và con trai 10 tuổi đang ngủ bên trong đã bị tường gạch đè trúng. Rất đông người dân nhanh chóng có mặt, đào bới đưa cả hai mẹ con đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Riêng tài xế Vinh bị thương phần đầu.

Hai mẹ con đã bị trọng thương từ sự cố này
Hai mẹ con đã bị trọng thương từ sự cố này.

Đến gần 10h sáng cùng ngày, lính cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC công an huyện Củ Chi và lực lượng CSGT vẫn đang giải quyết. Tại hiện trường, căn nhà rộng khoảng 20m2 bị ủi sập hoàn toàn, chiếc xe bồn hư hỏng phần đầu và đã được kéo ra ngoài.

Trước đó, chiều 19/5, trên đường Cộng Hòa (phường 12, quận Tân Bình) cũng xảy ra một sự cố giao thông khác. Chiếc xe ô tô 4 chỗ đang lưu thông bỗng mất lái tông vào xe máy của người đi đường. Lực tông mạnh khiến người đàn ông đi xe máy văng về trước nhưng may mắn chỉ bị xây sát, chiếc ô tô tiếp tục lao tới khiến nhiều người đi đường một phen kinh hoàng rồi đâm thẳng vào gốc cây trên lề đường. Sau vụ tai nạn, đầu xe ô tô dính chặt vào gốc cây, bị hư hỏng nặng.

Xe ô tô 4 chỗ lao đầu vào gốc cây trên đường Cộng Hòa
Xe ô tô 4 chỗ lao đầu vào gốc cây trên đường Cộng Hòa.

Đến 19h cùng ngày, một thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Văn Giàu (thuộc ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) trong tình trạng say rượu và chạy với tốc độ rất nhanh đã tự đâm vào dải phân cách giữa đường, tử nạn tại chỗ.

Theo Trung Kiên
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG