Hà Nội yêu cầu không được cắt điện các nhà máy nước

Hà Nội yêu cầu không được cắt điện các nhà máy nước
TP - Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Hà Nội ngày 21/5, ông Nguyễn Như Hải, Tổng Giám đốc Cty nước sạch Hà Nội cho biết, do đợt nắng nóng kéo dài nên nhu cầu dùng nước tăng đột biến (tăng khoảng 15%, trong khi nguồn dự trữ chỉ 3%). Đặc biệt, tình trạng điện sản xuất không ổn định (từ ngày 15 đến 17/5) đã có 35 lần mất điện, tương ứng 112 giờ. Nhiều khu vực đã lâm cảnh mất nước, thiếu nước do địa hình cao, cuối nguồn.

> Nóng!
> Hà Nội không cắt điện khi thời tiết trên 36 độ C

Trước tình trạng nhiều khu vực bị mất nước, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Công ty nước sạch Hà Nội khảo sát nhu cầu sử dụng nước của bà con trong khu vực nội đô để điều phối nước nguồn cho hợp lý đảm bảo có đủ nước sạch sinh hoạt. Đồng thời, yêu cầu ngành điện không để mất điện do quá tải, đặc biệt không cắt điện các nhà máy nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.