Người Nhật giúp giảm đuối nước cho trẻ Việt Nam

Người Nhật giúp giảm đuối nước cho trẻ Việt Nam
TP - Những lớp bơi đầu tiên với gần 300 em học sinh từ 6 - 14 tuổi do Trung tâm liên kết Renaissace Olympia tổ chức vừa bế giảng tại số 4 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

> Giúp trẻ tự tin vẫy vùng sông nước
> Học sinh sẽ được học bằng bể bơi công nghệ Nhật Bản

95% số học sinh tham gia khóa học khi tốt nghiệp có thể bơi, số học sinh còn lại Trung tâm cho học tiếp.

Chuyên gia bơi lội Kazuharu Okamura trực tiếp hướng dẫn trẻ
Chuyên gia bơi lội Kazuharu Okamura trực tiếp hướng dẫn trẻ.

Ông Yosuke Abe, chuyên gia bơi lội Nhật Bản cho biết: “Khác biệt lớn nhất giữa trẻ em Việt Nam và Nhật Bản là cách tiếp cận với môi trường nước. Ở Nhật, trẻ được học bơi hàng tuần, được đưa vào chương trình giảng dạy chính khóa và liên tục trong nhiều năm. Theo tôi, người lớn nên thường xuyên cho trẻ làm quen với môi trường nước, tạo cho chúng cảm giác không bị hoảng loạn khi chẳng may rơi xuống nước”.

Với 20 năm kinh nghiệm dạy bơi, ông Abe mong muốn sẽ mở ra nhiều Trung tâm liên kết như Renaissace Olympia, góp phần giảm thiểu số trẻ em bị đuối nước ở Việt Nam.

Người Nhật giúp giảm đuối nước cho trẻ Việt Nam ảnh 2
Người Nhật giúp giảm đuối nước cho trẻ Việt Nam ảnh 3
Chuyên gia bơi lội Yosuke Abe (thứ hai từ phải sang) cùng giáo viên và học sinh Việt Nam tại bể bơi số 4 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Chuyên gia bơi lội Yosuke Abe (thứ hai từ phải sang) cùng giáo viên và học sinh Việt Nam tại bể bơi số 4 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG