Lời kể nạn nhân trên xe gặp nạn kinh hoàng

Lời kể nạn nhân trên xe gặp nạn kinh hoàng
TPO - Mọi người trên xe vẫn nằm ngủ bình thường. Chiếc xe đang chạy với tốc độ bình thường bỗng nhiên lao xuống ruộng, lật ngửa. Hành khách nhốn nháo kêu cứu - Bà Lê Thị Tằm trên xe gặp nạn, kể lại.

> Lật xe khách, 34 người thương vong

Tới 10h30 phút sáng 9/6, xe khách Mai Linh BKS 30X - 9857 (chạy tuyến Đà Nẵng – Buôn Mê Thuột, theo hướng Nam – Bắc) gặp nạn trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc thôn 8A (xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) khiến 3 người chết, 31 người bị thương, đã được lực lượng chức năng cẩu lên.

Tại hiện trường, chiếc xe khách vỡ nát kính, đầu xe bẹp dúm. Toàn bộ nạn nhân được đưa ra khỏi xe, trong đó có 3 nạn nhân đã tử vong, 31 hành khách bị thương được đưa đến hai bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và bệnh viện Vĩnh Đức để được cấp cứu.

Ba mẹ con chị Chị Đỗ Thị Xuân Trang (TP Buôn Mê Thuột) cùng mẹ con người em gái Đỗ Thị Diễm, cháu Đỗ Minh Trang cùng đi chuyến xe này. Chị bàng hoàng khi biết đứa con trai Đoàn Hữu Nam (9 tuổi) tử nạn.

Chị
Chị Đỗ Thị Xuân Trang.

Sau tai nạn xảy ra, chị cùng con trai 7 tuổi Đoàn Anh Đức được lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. “Hai đứa mới được nghỉ hè nên ba mẹ con ra nhà bà con ở Quảng Nam chơi, ai ngờ… con ơi!” - chị Trang nghẹn ngào.

Bà Lê Thị Tằm (64 tổi, quê Đại Lộc, Quảng Nam) kể: Lúc đó bà cùng một người nữa là bà Phan Thị Nguyệt (51 tuổi, trú Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam) chuẩn bị xuống xe nên xuống khỏi giường tầng trên, tiến dần về phía cửa. Mọi người trên xe vẫn nằm ngủ bình thường. Chiếc xe đang chạy với tốc độ bình thường bỗng nhiên lao xuống ruộng, lật ngửa. Hành khách nhốn nháo kêu cứu.

Phụ xe Trần Phước Hùng (SN 1981, trú Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết: Lúc đó tôi chuẩn bị cho khách xuống, nên quay mặt về phía khách để mời mọi người lên trên chuẩn bị xuống xe. Trong vòng 2 giây thôi, tôi thấy xe chạy tốc độ bình thường nhưng tiến dần về phía taluy đường, rồi lao xuống hố.

Theo phụ xe Hùng, xe xuất phát tại Buôn Mê Thuột lúc 18h ngày 8/6, xe có hai lái xe và 1 phục vụ. Lái xe giao ca lúc 3h30. Trong suốt chặng đã đỗ trả khách xuống tại Quảng Ngãi, Quảng Nam. 

Phụ
Phụ xe Trần Phước Hùng.

Tránh xe gắn máy, tài xế lao xe xuống ruộng

Ông Võ Thành Nhân, Tổng Giám đốc Cty CP Mai Linh Miền Trung, xác nhận: Xe khách mang BKS 30X - 8957 của hãng xe Mai Linh khởi hành từ bến xe Buôn Mê Thuột (Đắk Lắc) lúc 17 giờ, trên xe chở 38 hành khách.

Trong hành trình, 4 hành khách đã xuống xe. Lúc 7h15, tài xế Phan Lưu điều khiển xe trên QL 1A hướng từ Tam Kỳ đi Đà Nẵng, tới đường tránh Vĩnh Điện (Điện Bàn, Quảng Nam) do tránh xe gắn máy, bị lạc tay lái nên xe lật xuống ruộng. Theo dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, tốc độ xe chạy lúc xảy ra tai nạn là 69km/h.

“Sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị đã cử người đến túc trực ở bệnh viện có các nạn nhân bị nạn cấp cứu để thăm hỏi, động viên để kịp thời hỗ trợ nạn nhân khi cần thiết. Trước mắt Mai Linh sẽ chịu toàn bộ chi phí cứu chữa cho các nạn nhân. Đồng thời sẽ cử cán bộ đến tận nhà để động viên, an ủi đối với gia đình có người tử nạn”- ông Nhân nói.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.