Gần 100 người ra Trường Sa làm việc, sinh sống

Gần 100 người ra Trường Sa làm việc, sinh sống
TP - Chiều 11/6, tại quân cảng Cam Ranh, UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ tiễn công chức, viên chức và các hộ dân ra làm việc, sinh sống tại huyện đảo Trường Sa.

> Tặng Trường Sa cặp lộc bình Việt Nam long hình đồ
> Quốc hội sẽ họp riêng về biển Đông

Dự lễ có ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Thiếu tướng Bùi Sĩ Trinh, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Hải quân; Chuẩn đô đốc Phạm Thanh Hóa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Đợt này, có 12 công chức cấp xã, 6 giáo viên tiểu học và 1 y sĩ được điều động ra công tác tại thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa.

Cùng đi với họ trên tàu HQ-936 ra các xã, thị trấn của huyện đảo Trường Sa sinh sống còn có 21 hộ dân tỉnh Khánh Hòa, gồm 80 người (thành phố Cam Ranh 13 hộ, huyện Cam Lâm 7 hộ và thị xã Ninh Hòa 1 hộ).

Tất cả các công chức, viên chức giáo dục và viên chức y tế đều có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó có 13 người trình độ cao đẳng, đại học. Các hộ dân đều là hộ thuần ngư.

> Tình nguyện ra Trường Sa dạy học

> Khánh thành trường Tiểu học Trường Sa

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG