Xông vào chữa cháy, gần 10 chiến sĩ PCCC ngất xỉu

Xông vào chữa cháy, gần 10 chiến sĩ PCCC ngất xỉu
Chiều 12/6, Sở Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng xác định đã có 8 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ngất xỉu vì khí độc khi tham gia chữa cháy tại công trường một khu nghỉ dưỡng vào trưa cùng ngày.

> Giải cứu trẻ sơ sinh khỏi quán cơm đang bốc cháy

chiến sĩ bị ngạt khí độc được đưa đi cấp cứu
chiến sĩ bị ngạt khí độc được đưa đi cấp cứu.

Trước đó lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày, nhà kho công trường khu nghỉ dưỡng trên đường Trường Sa, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhanh chóng lan sang toàn bộ 2 dãy nhà kho đang chứa nhiều vật liệu xây dựng dễ cháy.

Sở Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng đã điều động 6 xe cứu hỏa, 1 xe cấp cứu và hơn 50 cán bộ chiến sĩ với sự tăng viện của lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC Q.Sơn Trà và Q.Hải Châu tiếp cận hiện trường, phá dỡ mái tôn để thoát khói và ngăn cháy lan.

Tuy nhiên, bên trong kho ngoài vật liệu xây dựng còn có các chất dễ cháy như ống nhựa, giấy bạc, xốp và hơn 40 lít hóa chất axít clohidric và bột clo dùng để làm sạch bể bơi nên đã gây ra khói độc.

Khói độc khiến 8 cán bộ, chiến sĩ PCCC ngất xỉu, được đồng đội đưa ra ngoài và đi cấp cứu.

Ngoài ra, một số chiến sĩ khác bị thương nhẹ trong lúc tháo dỡ các mái tôn để mở đường cứu hỏa.

Sở Cảnh sát PCCC xác định nguyên nhân ban đầu là do cháy từ đám cỏ bên ngoài lan vào nhà kho.

Sau 30 phút, đám cháy bị khống chế hoàn toàn, không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ vật liệu, thiết bị đã cháy rụi. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Được biết, đây là công trình khu nghỉ dưỡng do Công ty CP Du lịch và khách sạn Thiên Thai làm chủ đầu tư.

Xem thêm ảnh:

Xông vào chữa cháy, gần 10 chiến sĩ PCCC ngất xỉu ảnh 2
Dập xong đám cháy lớn, nhiều chiến sĩ đổ gục
Dập xong đám cháy lớn, nhiều chiến sĩ đổ gục.
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG