Gần 90% cây xăng ở trung tâm thành phố không an toàn

Gần 90% cây xăng ở trung tâm thành phố không an toàn
TP - Ngày 12/6, ông Phạm Việt Bắc, PGĐ Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết, ở quận trung tâm Ninh Kiều có 32 cây xăng, trong đó 28 cây xăng (87,5%) không an toàn.

> Chưa phát hiện cây xăng Petrolimex bảo kê mãi lộ
> Hà Nội: 10 cây xăng bị xóa sổ, 100 phải di dời cải tạo

Đặc biệt, có 9 cây xăng nằm lọt thỏm trong các khu dân cư đông đúc, cần di dời ngay. Theo ông Bắc, phần lớn các cây xăng nằm ở trung tâm thành phố được cấp phép kinh doanh từ lâu, còn những cây xăng mới cấp phép lại do đề nghị từ các đơn vị hậu cần của Công an, Quân đội.

Hiện TP Cần Thơ có 228 cây xăng, theo quy hoạch đến năm 2020, phát triển thêm 213 cây xăng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).