Tin vắn ngày 14/6

Tin vắn ngày 14/6
TP - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận gần 35.000 hồ sơ kê khai, đăng ký mua nhà và cấp giấy chứng nhận theo Nghị định 61 theo thời hạn chốt hồ sơ từ ngày 5/6.

> Tin vắn ngày 13/6
> Tin vắn ngày 12/6

Trong đó, gần 20.000 hồ sơ nhà thuộc diện tự quản do các quận, huyện quản lý và cấp giấy chứng nhận; 4.500 hồ sơ do Tổng Cty trách nhiệm hữu hạn MTV Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (Bộ Quốc phòng) quản lý.

Cục Hải quan TPHCM vừa đề nghị Tổng cục Hải quan cảnh báo các cơ quan chức năng về tình trạng thiết bị phát hiện máy nghe lén, quay lén thông qua việc đo cường độ tín hiệu tần số vô tuyến cũng như các thiết bị ghi âm, ghi hình dạng siêu nhỏ, được ngụy trang dưới dạng nút áo, cây bút, bàn chải đánh răng, chai dầu gội đầu... nhập trái phép vào Việt Nam.

Sáng 13/6, tại bãi biển thôn Thạch Bi 2, trước lăng thờ thần Nam Hải (thờ cá Ông, tức cá voi) ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, một con cá voi dài hơn 2m, nặng gần 200kg mắc cạn. Người dân 6 lần đẩy ngược cá ra biển khoảng 300m, nhưng cuối cùng cá vẫn bơi lại vào bờ. Vì thế, vạn chài Thạch Bi cử người khiêng cá vào lăng, chờ cá chết để mang đi chôn.

Được tin tàu cá QB-93768 của ngư dân Lê Văn Chiến ở xã Quảng Phúc trong khi đang đánh cá trên vùng biển chủ quyền Việt Nam bị tàu Trung Quốc vây ráp hôm 28/5 cập bờ an toàn, ngày 13/6, lãnh đạo huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đến thăm hỏi, động viên các ngư dân gặp nạn. Ông Đậu Minh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, cho biết, huyện sẽ chỉ đạo các ngành chức năng hoàn tất các thủ tục để hỗ trợ các ngư dân theo chế độ địch họa.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa thông qua dự thảo tờ trình về lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi là 12% (trước đây là 15%). Mức lệ phí 12% sẽ được trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Chi cục Nuôi trồng thủy sản Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh cho biết, đến cuối tháng 5, có 2.108 hộ thả nuôi tôm trên diện tích 1.192 ha, trong đó gần 1.100 ha nuôi tôm thẻ chân trắng. Do dịch bệnh tôm sú từ năm 2012 kéo dài đến nay và giá tôm sú giảm, nhiều hộ nuôi tôm sú lỗ nặng; khi chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng từ đầu năm 2013, đã thu lợi nhuận 50-100 triệu đồng/ha.

Ngày 12/6, tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang ), Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong 3 năm (2010-2012), 13 tỉnh- thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long có hơn 300.000 người học xong nghề, trên 230.000 người có việc làm mới, trong đó có 9.566 người thuộc hộ nghèo đã học nghề, có việc làm .

Từ đầu năm 2013, UBND tỉnh đã rà soát và quyết định thu hồi 12 dự án đầu tư với diện tích 951,5 ha. Như vậy, chưa đầy 4 năm, Long An đã thu hồi 94 dự án đầu tư với tổng diện tích 5.712 ha.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.