Phát hiện bom 'khủng' gần khu di tích

Phát hiện bom 'khủng' gần khu di tích
Sáng 20/6, tin từ Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Vườn đang tạm dừng các hoạt động đón khách dâng hương tưởng niệm tại hang Tám thanh niên xung phong để chờ lực lượng công binh xử lý quả bom vừa được phát hiện.

Quảng Bình:

Phát hiện bom 'khủng' gần khu di tích

> Hủy 2 quả bom nằm giữa khu dân cư
> Phát hiện đạn pháo nặng gần 900kg

Sáng 20/6, tin từ Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Vườn đang tạm dừng các hoạt động đón khách dâng hương tưởng niệm tại hang Tám thanh niên xung phong để chờ lực lượng công binh xử lý quả bom vừa được phát hiện.

Quả bom vẫn còn nguyên kíp nổ và đang chờ lực lượng công binh đến xử lý
Quả bom vẫn còn nguyên kíp nổ và đang chờ lực lượng công binh đến xử lý.

Trước đó vào chiều 18/6, đơn vị thi công đang tiến hành san ủi mặt bằng tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở đường 20 - Quyết Thắng đã phát hiện một quả bom lớn nằm ở độ sâu hơn 6m. Chiều dài quả bom khoảng 2,5m; đường kính hơn 60cm, còn nguyên kíp nổ.

Nhận được tin báo, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng công việc san ủi mặt bằng và phong tỏa xung quanh khu vực phát hiện bom, cử bảo vệ theo dõi nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, Ban quản lý VQG cũng có văn bản đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Bình cử lực lượng công binh đến trực tiếp xử lý quả bom.

Hiện các hoạt động dâng hương tại đền tưởng niệm hang Tám thanh niên xung phong tạm thời không đón khách để lực lượng chức năng xử lý quả bom một cách an toàn.

Theo Đặng Tài
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.