Đột kích quán bar phát hiện nhiều sai phạm

Đột kích quán bar phát hiện nhiều sai phạm
TP - 0h30 sáng 23/6, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội (đoàn 2) TPHCM bất ngờ đột kích vào quán bar số 22 Bis Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1. Quán bar này thuộc Chi nhánh công ty cổ phần tập đoànTrung Thủy – Nhà hàng Sin Lounge do bà Nguyễn Thị Xuân Trâm (SN 1983, ngụ Q.4) làm quản lý.

> Hơn 200 dân chơi tháo chạy lúc nửa đêm
> 100 cảnh sát đột kích trường gà, bắt 124 con bạc

Đây là quán bar thường xuyên hoạt động quá giờ quy định, mở nhạc sàn xập xình, ồn ào, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân và gây bức xúc trong khu dân cư.

Tại thời điểm đoàn ập vào kiểm tra lúc 0h30 sáng qua có trên 200 khách đang ăn uống, vui chơi, nghe nhạc ồn ào trong bar. Trước đó, vào ngày 27/3 quán bar này đã bị Ủy ban nhân dân Q.1 ra quyết định xử phạt hành chính nhưng mức phạt chỉ 4 triệu đồng về hành vi hoạt động quá giờ quy định.

Kết thúc buổi kiểm tra, đoàn đã niêm phong và thu giữ 20 bình Shisha nhập lậu. Đồng thời, đoàn cũng lập 9 lỗi vi phạm hành chính.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG