Bão số 2 đổ bộ vào các tỉnh ven biển Đông Bắc bộ

Bão số 2 đổ bộ vào các tỉnh ven biển Đông Bắc bộ
TP - Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối qua (23/6), bão số 2 đã đi vào khu vực các tỉnh ven biển phía Đông Bắc bộ. Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc; 106,4 độ kinh đông, trên địa phận các tỉnh Hải Phòng - Thái Bình.

* Hai người bị mất tích

> Bão số 2 suy yếu, gây mưa to từ miền Bắc tới Quảng Trị
> Bão số 2 ảnh hưởng trực tiếp Quảng Ninh - Nam Định

Do ảnh hưởng của bão số 2, mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi tại Hải Phòng. Trong ảnh, người dân phố Bạch Đằng đang phải di chuyển đồ đạc trong nhà do ngập nước. Ảnh: Hoàng Anh
Do ảnh hưởng của bão số 2, mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi tại Hải Phòng. Trong ảnh, người dân phố Bạch Đằng đang phải di chuyển đồ đạc trong nhà do ngập nước. Ảnh: Hoàng Anh.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền khu Đông Bắc Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 24/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão, ở các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Theo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đến 16 giờ hôm qua, Biên phòng các tỉnh đã phối hợp các địa phương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn, sắp xếp neo đậu cho 19.998 phương tiện, lồng bè/71.587 người. Trong đó, khu vực vịnh Bắc bộ (từ Quảng Trị đến Quảng Ninh) là 19.973 tàu/71.289 người; khu vực quần đảo Hoàng Sa là 25 tàu/298 người.

Sáng 23/6, ở khu vực cách đông nam đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 30 hải lý, tàu cá QNg 96048 với15 lao động (Quảng Ngãi) bị hỏng máy thả trôi. Hiện con tàu trên đang được tàu BĐ 96868 TS kéo về đảo Song Tử Tây. 19 giờ hôm qua, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Xuân Thủy, Giám đốc Sở NN&PTNT Nam Định cho biết, do sóng to, nước tràn qua mặt kè, làm sạt lở 20 m ở khu bãi tắm Quất Lâm.

Trước đó, đến sáng 23/6, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã kêu gọi gần 2.100 tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, 13 tàu cá của các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng vào trú. Tỉnh cũng gọi hơn 1.600 lao động làm ở gần 700 chòi ở các đầm nuôi nghêu ở các huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Hải Hậu (Nam Định) vào trong đê. Thái Bình đã kêu gọi 1.181 tàu/3.131 lao động về nơi an toàn.

* Tại Hải Phòng, đến sáng 23/6, gần 3.400 tàu, thuyền với gần 11 nghìn ngư dân, thủy thủ và gần 540 bè với hơn 1 nghìn ngư dân nuôi trồng thủy sản hoạt động ở vùng biển Hải Phòng đã về nơi trú tránh bão neo đậu an toàn. Nhằm đối phó với cơn bão số 2, Hải Phòng đã huy động gần 37 nghìn cán bộ, chiến sĩ, nhân viên với gần 1 nghìn ô tô các loại, gần 260 tàu, thuyền... sẵn sàng ứng phó cơn bão số 2.

Huyện đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ là nơi sẽ bị hứng chịu nhiều thiệt hại nhất nếu bão số 2 quét qua với cường độ mạnh. Đến sáng 23/6, toàn bộ các tàu thuyền hoạt động đánh bắt hải sản tại ngư trường Bạch Long Vỹ đã vào nơi neo đậu an toàn hoặc đã trở về đất liền.

Bí thư Huyện ủy Bạch Long Vỹ Bùi Đức Quang nói: “Gần 750 ngư dân các tỉnh neo tàu trú bão tại âu cảng Bạch Long Vỹ đã được cán bộ, chiến sĩ đưa về bố trí ăn ở tại các hội trường của trụ sở hành chính huyện. Gần 250 thuyền đánh bắt thủy sản được neo đậu, đưa lên bờ. Các phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng trực. 11 gia đình ở khu 32 gian làng cá đã chằng chống nhà cửa còn người vào trụ sở huyện ở tránh bão...”.

Tuy nhiên, bắt đầu từ chiều 23/6, biển động mạnh cùng thủy triều dâng cao làm sóng biển đánh tràn lên các đê biển ở Hải Phòng. Tại đảo Cát Hải, đoạn đê biển dài gần 8km từ thị trấn Cát Hải đến xã Hoàng Châu bị sóng biển tràn qua mặt đê gây lụt các khu dân cư thuộc xã Gia Lộc, xã Tiến Lộc, xã Hải Lộc và thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải). Đồn Biên phòng Cát Hải cùng với chính quyền địa phương đưa gần 1.800 người dân về vị trí cao, an toàn.

Tại khu vực vịnh Cát Bà, tàu HP 1586/02 LĐ do Trịnh Văn Linh làm thuyền trưởng trên đường chạy tránh bão bị thủng đáy gây chìm. Biên phòng Hải Phòng cử 4 CBCS/1 xuồng, tổ chức tìm kiếm và cứu vớt được 2 người an toàn, và tổ chức trục vớt tàu bị chìm. Tại Quảng Ninh tàu cá không biển số/7 LĐ trên đường chạy về tránh bão, đến khu vực đảo Nất Đất cũng bị hỏng máy trôi dạt, bảy người và thuyền được Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đưa vào bờ an toàn. Phạm Anh -

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG