Lộ danh tính tài xế xe 'điên', gây tan nạn liên hoàn

Lộ danh tính tài xế xe 'điên', gây tan nạn liên hoàn
Chiều 28/6, Đội Cảnh sát giao thông công an Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết đơn vị này đã xác định được danh tính của tài xế "xe điên" gây tai nạn liên hoàn hôm 27/6.

> Toàn cảnh vụ xe 'điên' đâm liên hoàn, hơn 10 người nhập viện

Theo đó người điều khiển ô tô 4 chỗ mang BKS 52X-6886 là Nguyễn Văn Uôl (41 tuổi, ngụ xã Trường Thành, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ). Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn được xác định là do tài xế Uôl điều khiển xe khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cồn theo quy định.

Khoảng 18 giờ ngày 27.6, trên trục đường Cách Mạng Tháng 8 (đoạn qua P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người đi đường phải nhập viện.

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô 52X-6886 đã đâm vào xe máy mang BKS 65X4-3433 do chị Kim Loan điều khiển, sau đó đâm tiếp vào 4 chiếc xe máy chạy cùng chiều khác.

Chiếc ô tô trên chỉ dừng lại khi đâm vào giữa 2 ô tô tải trên đường. Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 5 xe máy bị hư hỏng nặng, 3 ô tô bị hư hỏng phần đầu và đuôi xe. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Uôl đã rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn đã khiến 4 người phải nhập viện. Tuy nhiên, các nạn nhân đến nay đều đã xuất viện và trở về nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý.

> Ô tô điên đâm liên hoàn, hơn 10 người nhập viện

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.