Nắng nóng chấm dứt, nhiều nơi mưa

Nắng nóng chấm dứt, nhiều nơi mưa
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ hôm nay trở đi, nắng nóng dịu dần ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và có khả năng kéo dài ở các tỉnh ven biển Trung Bộ trong 1 - 2 ngày tới, sau đó, nắng nóng cũng giảm.

> Nắng nóng diện rộng

Chiều 1/7, Ban chỉ đạo Phòng chống Lụt bão T.Ư, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi tiếp tục theo dõi sát, căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo phòng tránh bão số 3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, đến khoảng 4 giờ hôm nay (2/7), tâm bão nằm trên vùng bờ biển phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Đến 16 giờ hôm nay, bão đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía đông nam Quảng Tây, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km về phía bắc đông bắc.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm 2/7, vùng biển phía bắc vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa rào và dông.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.