Tin vắn ngày 5/7

Tin vắn ngày 5/7
TP - Ngày 4/7, tại TPHCM, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á ký kết hiệp định vay vốn trị giá 500 triệu USD cho gói thứ hai thuộc dự án xây dựng tuyến xe điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương (TPHCM). Ước tính, dự án giúp tăng tỷ lệ chuyên chở công cộng từ 5% lên trên 40%.

> Tin vắn ngày 4/7
> Tin vắn ngày 3/7

Ngày 4/7, kiểm tra hộp đen của nhiều xe khách đang hoạt động tại Bến xe miền Đông (TPHCM), Thanh tra Sở GTVT nhận thấy hầu hết không đạt yêu cầu, như không có cổng ra, không tem, dấu hợp qui, không trích xuất được thông tin. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản, xử phạt 2,5 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe 30 ngày.

Lãnh đạo Biên phòng Quảng Bình cho biết, sáng 3/7 phối hợp lực lượng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo thu giữ 4kg vàng lậu được giấu trên xe khách mang BKS Lào UN - 0999. Chủ xe khách, bà Nguyễn Thị Thìn (SN 1964, trú tại Hà Tĩnh), khai nhận: Lô hàng được một người ở Lào thuê bà Nguyễn Thị Hường (SN 1959, quê Nghệ An) vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.

Khoảng 4 giờ sáng 4/7, cơ sở sơ chế phế liệu rộng gần 1.000 m2 của ông Nguyễn Thanh Toản ở xã Bình Thành (Thanh Bình, Đồng Tháp) bốc cháy dữ dội, đến 6 giờ mới được dập tắt. Vụ cháy thiêu rụi cơ sở, làm hỏng nhiều tài sản, làm nứt tường nhà hàng xóm, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Chiều 4/7, Bộ đội Biên phòng BR-VT cho biết, sau khi được y bác sĩ chăm sóc, sức khỏe của anh Nang Lin Aung (24 tuổi, quốc tịch Myanmar) đã dần bình phục. Sáng 3/7, ngư dân Huỳnh Văn Tài (SN 1972, trú tại huyện Đất Đỏ) cứu người bị nạn trôi dạt trên biển, chở vào bờ, bàn giao cho đồn
biên phòng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG