Đà Nẵng không lấy phiếu tín nhiệm người kế nhiệm ông Bá Thanh

Đà Nẵng không lấy phiếu tín nhiệm người kế nhiệm ông Bá Thanh
Đà Nẵng sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm 16/17 chức danh do HĐND bầu. Tuy nhiên, không lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch HĐND do chưa đủ thời gian làm việc theo quy định.

Đà Nẵng không lấy phiếu tín nhiệm người kế nhiệm ông Bá Thanh

> Kết quả phiếu tín nhiệm là cơ sở bố trí cán bộ
> Quảng Nam: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 16 lãnh đạo

Đà Nẵng sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm 16/17 chức danh do HĐND bầu. Tuy nhiên, không lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch HĐND do chưa đủ thời gian làm việc theo quy định.

Ông Trần Thọ (bến trái) vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thay ông Nguyễn Bá Thanh nên sẽ không bỏ phiếu và lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Nguyễn Đông
Ông Trần Thọ (trái) vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thay ông Nguyễn Bá Thanh nên sẽ không bỏ phiếu và lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Nghĩa, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng cho biết, điểm mới trong kỳ họp thứ 7 là lấy phiếu tín nhiệm 16/17 chức danh do HĐND bầu. Các đại biểu sẽ báo cáo kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ và có quyền giải trình về ý kiến, kiến nghị của cử tri trước khi lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công khai tại kỳ họp.

"Kỳ họp không lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch HĐND vì ông Trần Thọ được bầu tại kỳ họp bất thường, thay ông Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội làm Trưởng ban Nội chính Trung ương, và mới đương chức 2 tháng, chưa đủ thời gian một năm theo quy định tại Nghị quyết 35 của Quốc hội, ông Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, việc lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo sự công tâm, khách quan, chính xác, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình, từ đó phấn đấu hoàn thiện bản thân. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đánh giá, xem xét bố trí, đào tạo và sử dụng cán bộ.

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng sẽ tập trung vào những vấn đề về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; công tác xây dựng chính quyền; các Ban của HĐND trình bày báo cáo thẩm tra…

Trong nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND Đà Nẵng sẽ "truy" các vấn đề "nóng" đang được nhân dân thành phố quan tâm như quy hoạch, đền bù, tái định cư, nhà chung cư, môi trường, dạy thêm học thêm, vệ sinh an toàn thực phẩm, ma túy, tai nạn giao thông...

HĐND cũng thông qua Nghị quyết về quy định, điều chỉnh, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố… Trong đó, lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi được UBND TP Đà Nẵng đề xuất điều chỉnh giảm từ 15% xuống còn 10%.

Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng diễn ra từ ngày 9 - 11/7.

Theo Nguyễn Đông
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG