Khi Chủ tịch tỉnh có tín nhiệm thấp nhất

Khi Chủ tịch tỉnh có tín nhiệm thấp nhất
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Trung Hiếu nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất, chiếm 27%.

> Đà Nẵng không lấy phiếu tín nhiệm người kế nhiệm ông Bá Thanh

Ngày 9/7, 53/55 đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng bỏ phiếu tín nhiệm 17 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Ông Mai Khương, Chủ tịch HĐND tỉnh được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất (42 phiếu) và chỉ có 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Trung Hiếu được 30 phiếu tín nhiệm cao, 8 phiếu tín nhiệm và 15 phiếu tín nhiệm thấp (27%). Cùng tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp với ông Hiếu là Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Tuyết.

Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng Đặng Hoàng Đa cũng có phiếu tín nhiệm thấp với 13 phiếu (23,64%). Ngoài ra, ông Đa cũng nhận tín nhiệm cao đạt tỷ lệ thấp thứ hai (22 phiếu) sau bà Tuyết với 20 phiếu.

Theo kế hoạch, sáng 10/7, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và giám đốc các Sở, lãnh đạo ban ngành trả lời chất vấn của đại biểu, ý kiến đóng góp của cử tri để kỳ họp kết thúc vào chiều cùng ngày.

> Kết quả phiếu tín nhiệm là cơ sở bố trí cán bộ
> Quảng Nam: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 16 lãnh đạo

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG