Chủ tịch Đà Nẵng không có phiếu tín nhiệm thấp

Chủ tịch Đà Nẵng không có phiếu tín nhiệm thấp
TPO – Trưa 10/7, Đà nẵng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 15/17 chức danh do HĐND bầu. Chủ tịch UBND Văn Hữu Chiến có 34 phiếu tín nhiệm cao và 14 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

> Khi Chủ tịch tỉnh có tín nhiệm thấp nhất

> Đà Nẵng không lấy phiếu tín nhiệm người kế nhiệm ông Bá Thanh

Theo đó, tại Đà Nẵng, người nhận phiếu tín nhiệm thấp nhất là ông Nguyễn Văn Cán – Chánh VP UBND thành phố.

Sáng nay (10/7), sau khi tiến hành các thủ tục, HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 15/17 chức danh gồm: Phó Chủ tịch HĐND thành phố, các ủy viên thường trực HĐND, các Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, Chủ tịch UBND, các phó Chủ tịch UBND, Chánh Văn phòng UBND cùng các chức danh Giám đốc các Sở do HĐND thành phố Đà Nẵng bầu ra (2 trường hợp gồm ông Trần Thọ - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND không có tên trong danh sách vì chưa đủ thời gian; bà Lê Thị Hường – GĐ Sở tài chính đã nghỉ hưu từ 1/7).

Ông Nguyễn Văn Cán được 7 phiếu tín nhiệm cao, 27 phiếu tín nhiệm và 14 phiếu tín nhiệm thấp. Ngược lại, người có phiếu tín nhiệm cao nhất là bà Lương Nguyệt Thu, Trưởng Ban Pháp chế HĐND với 40 phiếu tín nhiệm cao, 8 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp. Tiếp đó là ông Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch UBND thành phố với 39 phiếu tín nhiêm cao, 9 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Trần Thọ, bỏ phiếu tín nhiệm là cơ sở để đánh giá năng lực của chức danh do HĐND bầu ra, ai có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều sẽ tự thấy mình thiếu sót những gì để phấn đấu, hoàn thiện mình hơn nữa. Sau đúng 1 năm, HĐND sẽ tiếp tục bỏ phiếu tín nhiệm chỉ với 2 nội dung: tín nhiệm và không tín nhiệm.

Cũng sáng nay, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI (nhiệm kỳ 2011- 2016) đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

> Bí thư tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 90% tín nhiệm cao

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở Đà Nẵng:

Danh sách 15 vị được lấy phiếu tín nhiệm

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1. Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

32 (66,67%)

13 (27,28%)

3 (6,25%)

2. Ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố

28 (58,33%)

15 (31,25%)

5 (10,42%)

3. Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố

22 (45,84%)

25 (52,08%)

1 (2,08%)

4. Mai Đức Lộc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố

38 (79,17%)

10 (20,83%)

0

5. Lương Nguyệt Thu, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố

40 (83,33%)

8 (16,67%)

0

6. Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND thành phố

34 (70,83%)

14 (29,17%)

0

7. Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố

21 (43,75%)

20 (41,67%)

7 (14,58%)

8. Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

39 (81,25%)

9 (18,75%)

0

9. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố

31 (64,59%)

16 (33,33%)

1 (2,08%)

10. Ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND thành phố

19 (39,88%)

23 (47,92%)

6 (12,60%)

11. Nguyễn Văn Cán, Ủy viên UBND thành phố, Chánh văn phòng UBND thành phố

7 (14,58%)

27 (56,25%)

14 (29,17%)

12. Ông Huỳnh Minh Chức, Ủy viên UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

28 (58,33%)

20 (41,67%)

0

13. Đặng Công Ngữ, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ

32 (66,67%)

15 (31,25%)

1 (2,08%)

14. Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố

37 (77,08%)

10 (20,84%)

1 (2,08%)

15. Ông Huỳnh Đức Thơ , Ủy viên UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

31 (64,59%)

16 (33,33%)

1 (2,08%)

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.