Truy bắt gỗ lậu, hai công an bị thương

Các hộp gỗ lâm tặc vứt lại trên đường Cầu Lùng – Khánh Lê Ảnh do Công an Khánh Vĩnh cung cấp
Các hộp gỗ lâm tặc vứt lại trên đường Cầu Lùng – Khánh Lê Ảnh do Công an Khánh Vĩnh cung cấp
TP - Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đang tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép lâm sản và chống người thi hành công vụ lúc rạng sáng 13/7, làm hai chiến sĩ công an bị thương.

> Xe biển xanh nghi chở gỗ lậu bốc cháy trong đêm

Đêm 12/7, nhận được tin báo có một xe tải đang vận chuyễn gỗ lậu hướng từ xã Khánh Thành ra thị trấn Khánh Vĩnh, Công an huyện Khánh Vĩnh tổ chức chốt chặn tại khu vực đường liên xã thị trấn Khánh Vĩnh - Khánh Thành giao với đường Cầu Lùng - Khánh Lê. Khoảng 0 giờ ngày 13/7, phát hiện chiếc xe tải, đội tuần tra ra tín hiệu dừng xe, nhưng lái xe nhấn ga tông thẳng vào đội tuần tra rồi bỏ chạy về hướng Cầu Lùng.

Truy đuổi được gần 2 km, xe máy của Thượng sĩ Nguyễn Thái Vũ và chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Lê Minh Đức vượt lên để chặn đầu. Lái xe tải đánh tay lái ép xe máy làm chiếc xe văng xuống mương thoát nước bên đường, anh Vũ và anh Đức bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Khánh Vĩnh. Khi công an tăng cường lực lượng để truy bắt, các đối tượng trên xe tải đã hất nhiều hộp gỗ dài khoảng 2m, dày 20cm xuống đường để cản trở, rồi chạy xe vào hướng xã Khánh Phú (Khánh Vĩnh), mất dấu.

Theo Đại úy Mai Hồng Quang, Đội CSĐT về trật tự xã hội, Công an huyện Khánh Vĩnh, chiếc xe chở gỗ lậu mang biển số 79C-02.010, của một người dân mua lại từ cán bộ kiểm lâm. Khám nghiệm hiện trường, Công an Khánh Vĩnh thu giữ 63 hộp gỗ thuộc nhóm gỗ 2A, tổng lượng gỗ là 3,17m3, trên các hộp gỗ có ghi tên một người là Dần (trú huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). Công an cũng đã xác định được danh tính ba đối tượng có mặt trên chiếc xe tải này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG