Đi chăn bò, học sinh bị nước cuốn trôi

Đi chăn bò, học sinh bị nước cuốn trôi
TPO- Sáng 25/7, ông Ngô Văn Sáu, Chủ tịch UBND xã Đại Minh (Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết, chính quyền, người dân đang nỗ lực tìm kiếm thi thể em Ngô Thị Mỵ (15 tuổi, thôn Ấp Trung, xã Đại Minh) bị chết đuối.

Em My không may bị chết đuối trên khúc sông Vu Gia chạy qua xã Đại Minh. Trước đó, khoảng 16h ngày 24/7, trong lúc dắt bò đi tắm tại đoạn sông Vu Gia, đoạn qua thôn Ấp Bắc, xã Đại Minh, em Mỵ bị nước cuốn trôi. Được biết, Mỵ hiện là học sinh lớp 9, trường THCS Lê Quý Đôn (Đại Lộc).

Như vậy trong vòng một tháng, trên địa bàn huyện Đại Lộc xảy ra 4 trường hợp trẻ em chết đuối.

Trước đó, khoảng 15h, ngày 2/7, trong lúc tắm trên đoạn sông Vu Gia, đoạn qua thôn Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh, ba em Nguyễn Hữu Thọ (10 tuổi), Nguyễn Thị Kim Thắm (7 tuổi), Trương Văn Tùng(7 tuổi), cùng trú thôn Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh bị nước cuốn trôi chết đuối.

Theo Viết
MỚI - NÓNG