Ông Đặng Ngọc Tùng tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐ

Ông Đặng Ngọc Tùng tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐ
TPO -Ông Đặng Ngọc Tùng đã tái cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam.

> Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm

> Khai mạc Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

> BCH Tổng LĐLĐ khóa XI gồm 172 ủy viên

Sáng nay (30/7), tại Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch LĐLĐ khóa X, đã báo cáo kết quả bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, các phó chủ tịch, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐVN khóa XI.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tại kỳ̀ họp lần thứ nhất BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI, BCH đã bầu 24 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI; đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN - được bầu lại làm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI.

BCH bầu 5 phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN gồm các ông, bà: Mai Đức Chính, Trần Thanh Hải, Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Lý, Nguyễn Văn Ngàng.

Hội nghị lần thứ nhất BCH cũng bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 15 đồng chí; đồng chí Đỗ Xuân Học được bầu lại làm Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐVN khóa XI.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng . Ảnh: NLĐ

Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng khẳng định: “Mỗi thành viên Ban chấp hành sẽ đem hết tâm huyết phục vụ đoàn viên và người lao động. Chúng tôi sẽ làm việc trên nguyên tắc tập trung dân chủ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CNVC-LĐ”.

Ông Đặng Ngọc Tùng, sinh ngày 28-8-1952, tại xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế. Ông hiện là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá IX; khóa X; XI. Đại biểu Quốc hội khoá XIII.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.