Chuyển gần 400 xe về bến Nước Ngầm

Chuyển gần 400 xe về bến Nước Ngầm
TP - Sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội kết luận dừng triển khai bến xe tạm Pháp Vân, Sở GTVT cho biết, số xe dự kiến chuyển đến bến tạm Pháp Vân sẽ được sắp xếp về bến Nước Ngầm.

> Chính thức chuyển 300 xe khỏi bến Mỹ Đình
> Giảm tải bến xe Mỹ Đình: Cắt hàng loạt 'nốt' xe

Theo lộ trình sắp xếp điều chuyển các lượt xe để giảm tải cho bến Mỹ Đình đã được Sở GTVT Hà Nội thông báo (Tiền Phong ngày 23/7), sau khi điều chuyển 352 xe từ bến Mỹ Đình về bến Yên Nghĩa, Nam Thăng Long Sở GTVT Hà Nội sẽ triển khai đầu tư bến xe tạm Pháp Vân.

Theo kế hoạch này, thời điểm 1/1/2014 bến tạm Pháp Vân sẽ đi vào hoạt động và tiếp nhận 376 xe (tương đương 393 nốt) từ bến Mỹ Đình chuyển về. Tuy nhiên cuối tuần qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có kết luận dừng triển khai dự án bến xe trên buộc Sở GTVT phải điều chỉnh lại kế hoạch điều chuyển. Theo đó, thay vì triển khai xây dựng bến xe tạm Pháp Vân, hiện Sở GTVT thực hiện kế hoạch chuyển 376 xe từ bến Mỹ Đình về bến Nước Ngầm.

Cụ thể, từ nay đến 15/8 Sở GTVT điều chuyển 376 xe chủ yếu của các tỉnh phía Nam: Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về hoạt động tại bến Nước Ngầm.

Trước băn khoăn của một số DN vận tải về việc bến xe Nước Ngầm hiện có chỉ có thể tiếp nhận thêm được 170 lượt xe, trong khi số xe và nốt điều chuyển về là hơn 350 lượt/nốt, đại diện Sở GTVT cho hay, Sở GTVT đã có báo cáo UBND TP cho phép mở rộng bến xe Nước Ngầm theo nhu cầu vận tải hiện có. “Dự kiến việc mở rộng này sẽ được thực hiện trong năm nay để từ 1/1/2014 bến xe Nước Ngầm có đủ điều kiện tiếp nhận lượng xe điều chuyển từ bến Mỹ Đình đến”, đại diện Sở GTVT nói.

Khác với bến tạm Pháp Vân, để giảm tải cho bến Mỹ Đình, ngày 6/8 đại diện Sở GTVT cho biết phương án chuyển một phần đề-pô xe buýt Nam Thăng Long thành bến xe khách vẫn được Sở triển khai.

“Hiện Sở đang cùng với Tổng Cty Vận tải Hà Nội - Transerco hoàn thiện bến. Theo đó, từ 15/8 tới các xe hoạt động trên tuyến đường: QL 3, Bắc Thăng Long - Nội Bài từ Mỹ Đình chuyển về bến Nam Thăng Long”, đại diện Sở GTVT cho hay.

Sở GTVT vừa báo cáo TP Hà Nội cho khảo sát các khu đất xung quanh khu vực nút giao Pháp Vân làm cơ sở để xây dựng bến xe trung hạn, tiếp nhận các tuyến xe từ QL1. Về lâu dài sẽ sử dụng bến xe này làm nơi trung chuyển hành khách công cộng cho xe buýt, đường sắt đô thị kết hợp làm bãi đỗ xe.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG