Bão số 6 làm 5 người chết, mất tích

Một góc phố Ninh Bình, cây xanh đổ ngổn ngang
Một góc phố Ninh Bình, cây xanh đổ ngổn ngang
TPO – Bão số 6 đã gây thiệt hại cả về người và tài sản ở nhiều địa phương như Ninh Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh… Thống kê ban đầu cho biết, 5 người chết, mất tích, hàng trăm ngôi nhà sập.

> Mưa lớn, nước Hồ Gươm tràn ra đường gây ngập

> Bão số 6 vào Thanh Hóa - Ninh Bình
> Người Hà Nội đi thuyền trên phố

Tại Ninh Bình, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Ninh Bình cho biết, 214 ngôi nhà, lều, chòi của người dân sập và tốc mái, 1.030 ha lúa chìm trong nước.

Tính đến 9 giờ ngày 8/8, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, 214 nhà, lều, chòi của người dân bị sập và tốc mái, 1.030 ha lúa bị ngập úng. Các lực lượng đang tìm mọi biện pháp khắc phục hậu quả, nhanh chóng khôi phục sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Cao, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Ninh Bình cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng ven biển huyện Kim Sơn có gió giật cấp 8, cấp 10, cấp 11, trong khu vực đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7, cấp 8, tổng lượng mưa đo được từ 60mm - 150mm.

Trên địa bàn toàn tỉnh, 3 nhà cấp 4 bị sập, 51 nhà bị tốc mái, 90 liều chòi bị sập và 70 liều chòi khác bị tốc mái. Bão làm gãy 68 cột điện, 1.030 ha lúa bị gập úng, gió to đã làm gãy, đổ 600 cây xanh các loại và làm đứt một số tuyến đường dây điện, gây mất điện trên diện rộng.

Đường phố Ninh Bình cũng ngập chìm trong nước
Đường phố Ninh Bình cũng ngập chìm trong nước. Ảnh: Trường Thành

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi vận hành 30 máy bơm công suất lớn, mở 3 cống ở một số địa bàn ngập nặng nhằm tiêu thoát nhanh nước đệm cứu lúa.

Các lực lượng thanh niên, công an, quân đội, biên phòng triển khai quân số đến các địa phương giúp dân khôi phục sản xuất, sửa chữa nhà cửa, dựng lại lều, chòi canh thủy sản. Công ty môi trường đô thị Ninh Bình tập trung nhân lực cắt tỉa cây gãy, đổ, giải phóng mặt đường, vỉa hè để người dân đi lại thuận tiện. Đến 8 giờ ngày 8/8, điện lực thành phố đã khắc phục xong sự cố đường dây và cấp điện trở lại bình thường.

Hiện tại, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng, tìm mọi biện pháp khắc phục hậu quả của bão số 6, nhanh chóng khôi phục sản xuất.

Thanh Hóa: Cứu 3 người trôi dạt trên biển

Khoảng 14 giờ 50 ngày 7/8, do ảnh hưởng của bão số 6, xà lan SG 6269 có 3 lao động bị đứt dây neo trôi dạt cách khu vực cách Nam Đông Nam cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) khoảng 5 hải lý.

Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Biên phòng Nghệ An điều tàu Biên phòng đi cứu nạn, song do sóng to (cấp 7 - 8) tàu không qua cửa Hội, buộc phải quay lại.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã chỉ đạo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải phát thông báo hàng hải; Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm Cứu nạn Thanh Hóa, Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai khẩn trương công tác cứu nạn xà lan trên.

Đến 3 giờ ngày 8/8, tàu vận tải Confidence của Công ty Xi măng Nghi Sơn tiếp cận phương tiện bị nạn đưa 2 thuyền viên về bờ cấp cứu, còn 1 thuyền viên yếu không sang tàu được, hiện tàu Nghi Sơn 02 của Cảng vụ đã xuất phát đi cấp cứu nạn nhân này.

Tại địa bàn thành phố Thanh Hóa, nhiều cây xanh đã bị bật gốc, nhiều biển quảng cáo pa-nô, áp phích bị gió thổi bay. Do ảnh hưởng của mưa bão, ở một số huyện như Hậu Lộc, Hoằng Hóa điện cũng đã bị cắt trong đêm. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, hàng trăm ha ngao của người dân các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc bị cuốn trôi ra biển.

Hà Nội: Cây đổ, người chết

Đoạn đường xảy ra vu tai nạn khiến một người chết
Đoạn đường xảy ra vu tai nạn khiến một người chết. Ảnh: Tiến Dũng

Khoảng 1h30 sáng nay (8/8), do mưa lớn, cây xà cừ trên phố Bà Triệu bất ngờ đổ xuống khiến một người đàn ông đi xe máy đâm thẳng vào thân cây ngã xuống đường tử vong trước số nhà 101 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hiện tại, cây xà cừ đã được cưa và đưa lên vỉa hè để giải phóng lòng đường Bà Triệu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng vào thời điểm sáng nay, nhiều tuyến phố như Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa), Liễu Giai (Ba Đình), Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân), Phạm Hùng, Cầu Giấy (Cầu Giấy) Ngô Quyền và toàn bộ các tuyến phố ven hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm) đều bị chìm ngập trong nước.

Hà Tĩnh: 3 người đi thuyền cá mất tích

Ba người đi thuyền cá HT 00075 ở Hà Tĩnh thuyền HT 00075 có 3 thuyền viên bị hỏng máy, mất liên lạc trên đường vào tránh bão. Lúc 23 giờ ngày 7/8, tàu CSB 2007 cùng 5 tàu của ngư dân đã đến hiện trường tìm kiếm hiện vẫn chưa có kết quả.

Ngoài ra còn có nhiều tàu, thuyền gặp nạn trên biển đã được các lực lượng chức năng cứu hộ an toàn. Tàu CN 09 của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã kéo tàu cá NA 93044 có 12 lao động bị hỏng lái về cảng Cửa Lò vào lúc 6 giờ cùng ngày 8/8.

Lúc 18 giờ ngày 7/8, tàu HQ 740 tiếp cận và lai kéo tàu tàu cá BĐ 96431TS với 10 lao động bị gãy trục số thả trôi bị nạn về đảo Đá Tây. Đến 5 giờ 40 ngày 8/8, 2 tàu này còn cách đảo Đá Tây khoảng 7 hải lý.

Hải Phòng: 1 người chết do... đi xem bão

Khoảng 16 giờ 30 ngày 7/8, tại bờ biển khu 1, trước Khách sạn Hải Yến (Đồ Sơn), em Phạm Thanh Sơn, SN 1997, thường trú tại Đông Chính, phường Đằng Giang (Ngô Quyền, Hải Phòng) bị cơn sóng dữ cuốn trôi xuống biến khi đang đứng xem sóng đánh vào kè đá.

Trước đó, nghe thông tin bão số 6 đổ bộ vào Hải Phòng, Sơn, cùng 3 người bạn khác đi 2 xe máy xuống bờ biển Đồ Sơn để xem bão.

Tại địa điểm trên, cả 4 người dừng lại để xem sóng đánh, em một mình chạy lại sát bờ thì bất ngờ bị sóng cuốn xuống biển. Hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân.

Theo Viết
MỚI - NÓNG