Chiều nay, siêu bão vào biển Đông

Chiều nay, siêu bão vào biển Đông
TP - Chiều 11/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, siêu bão (tên quốc tế là Utor) đang đi với tốc độ rất nhanh (20-25 km/h), dự kiến sẽ vượt qua Philippines và vào khu vực biển Đông vào chiều nay (12/8).

> Siêu bão Utor đang tiến vào Biển Đông
> Siêu bão xuất hiện gần biển Đông

Theo dự báo, khoảng 13 giờ hôm nay (12/8), bão Utor nằm trên khu vực phía tây đảo Luzon (Philippines), với sức gió gần tâm bão mạnh cấp 14 (từ 150 đến 166 km/h), giật cấp 15, cấp 16. Trong một, hai ngày tới, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc. Dự kiến đến đầu giờ chiều mai, bão vẫn giữ cường độ, tiến đến khu vực phía đông bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía đông bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông từ sáng nay (12/8) gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, trên biển Đông có áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang di chuyển chậm (5-10 km/h) về phía bờ biển các tỉnh Nam Trung bộ. Dự báo, khoảng đầu giờ chiều nay 12/8, ATNĐ cách bờ biển các tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 310 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Nam bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.