Ảnh hưởng áp thấp, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giông

Ảnh hưởng áp thấp, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giông
TPO - Trưa nay, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp vùng biển Bắc vịnh Bắc bộ có mưa rào và giông. Chiều mai (16/8), Bắc Bộ bắt đầu có mưa rào và giông.

Ảnh hưởng áp thấp, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giông

> Từ 16/8, miền Bắc mưa lớn
> Bão số 7 suy yếu thành áp thấp, gây mưa

TPO - Trưa nay, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp vùng biển Bắc vịnh Bắc bộ có mưa rào và giông. Chiều mai (16/8), Bắc Bộ bắt đầu có mưa rào và giông.

Trưa nay bão số 7 - bão Utor suy yếu thành áp thấp. Dự báo chiều mai (16/8) Bắc Bộ có mưa
Trưa nay bão số 7 - bão Utor suy yếu thành áp thấp. Dự báo chiều mai (16/8) Bắc Bộ có mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 13 giờ ngày 16/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh, trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ chiều mai (16/8), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.