Vì sao chưa khởi tố vụ lái siêu xe Rolls-Royce Phantom đâm chết người?

Vì sao chưa khởi tố vụ lái siêu xe Rolls-Royce Phantom đâm chết người?
TP - Công an huyện Nam Đàn sẽ mời Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, biện luận về hướng đi, tốc độ, điểm va chạm cũng như dấu vết để lại trên chiếc Rolls - Royce Phantom và chiếc xe máy bị nạn để kết luận nguyên nhân gây tai nạn. Hiện, vụ việc đang được điều tra.

> Những 'đại gia' Rolls-Royce vào tù
> Hé lộ đại gia lái siêu xe 40 tỷ đâm chết 2 người

Siêu xe Rolls – Royce Phantom đang được niêm phong tại trụ sở CA huyện Nam Đàn, chờ khám nghiệm
Siêu xe Rolls – Royce Phantom đang được niêm phong tại trụ sở CA huyện Nam Đàn, chờ khám nghiệm.

Trung tá Bùi Đình Long, cán bộ đội CSĐT Công an huyện Nam Đàn ngày 22/8 cho biết diễn biến của vụ tai nạn như sau: “Khoảng 15h ngày 20/8, tại km 35+610 quốc lộ 46, thuộc xóm Nam Thung, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) xảy ra tai nạn giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 38A- 028.88 và xe mô tô 37F9-7889. Hậu quả, anh Nguyễn Văn Cường (SN 1985, trú tại xóm Hà Long, xã Vân Diên) và Đinh Văn Hiệp (SN 1983, xóm Bắc Thung, xã Vân Diên) chết ngay tại chỗ. Hai chiếc xe hư hỏng nặng”.

Người điều khiển xe Rolls – Royce Phantom in hình rồng là ông Trần Xuân Thạch (SN 1966, trú tại khối 7, thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Thời điểm xảy ra tai nạn, trên chiếc Rolls – Royce Phantom chẳng có “chân dài” nào như đồn đoán, mà là vợ ông Thạch và một người đàn ông, thân nhân của chủ xe. Hai chiếc xe bị hư hại nặng, hiện đang được niêm phong tại cơ quan Công an huyện Nam Đàn.

Trung tá Bùi Đình Long cho biết, cơ quan điều tra đã kiểm tra, nhưng không phát hiện thấy nồng độ cồn trong người cầm lái chiếc Rolls – Royce Phantom. “Vụ việc đang được điều tra, chưa có kết luận về nguyên nhân gây tai nạn. Chúng tôi đang chờ hội đồng khám nghiệm kiểm tra cả 2 chiếc xe và xem xét nhiều cơ sở pháp lý khác, mới có thể đưa ra kết luận chính thức”, Trung tá Bùi Đình Long, người thụ lý vụ tai nạn nói.

Siêu xe Rolls – Royce Phantom của ông Trần Xuân Thạch ngày mới mua về
Siêu xe Rolls – Royce Phantom của ông Trần Xuân Thạch ngày mới mua về .

Trước khi xảy ra va chạm giữa siêu xe Rolls – Royce Phantom và chiếc xe máy 37F9-7889, cả hai xe đang lưu thông cùng chiều trên quốc lộ 46, hướng Nam Đàn- Thanh Chương.

Một nhà chức trách địa phương cho biết: “Anh Cường cầm lái, chở anh Hiệp điều khiển xe chạy về hướng Thanh Chương, người ngồi phía sau cởi áo, đứng lên huơ tay, lắc lư, khiến chiếc xe máy đánh võng giữa đường. Khi chiếc Rolls – Royce Phantom trườn lên thì xe máy bất ngờ rẽ ngang”.

Tại CQĐT, ông Trần Xuân Thạch (người cầm lái) khai hai xe chạy cùng chiều, khi đến gần thì xe máy đột ngột rẽ ngang. Một người dân xã Vân Diên cũng đưa ra thông tin tương tự, rằng người điều khiển xe máy có vẻ như “có hơi rượu”, bất ngờ rẽ ngang trên hành trình.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn.

Thượng tá Lê Khắc Thuyết, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết: “Để đảm bảo tính khách quan của sự việc, chúng tôi đã mời Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh lên kiểm tra, phân tích hướng đi, tốc độ, điểm va chạm và dấu vết để lại trên hai chiếc xe ô tô, mô tô, từ đó sẽ có kết luận khoa học về nguyên nhân gây ra tai nạn”.

Khi được hỏi vì sao chưa khởi tố vụ án, Thượng tá Lê Khắc Thuyết nói: “Vụ án đang điều tra và chưa có kết luận. Khi đã kết luận nguyên nhân gây tai nạn, nếu lỗi thuộc về chủ xe thì CQĐT sẽ khởi tố; nếu lỗi do người đi xe máy thì sẽ không khởi tố, vì cả hai người đã mất. Chúng tôi bảo đảm rằng vụ án sẽ được điều tra, xử lý một cách công bằng, khách quan”.

Một trong 33 siêu xe dòng Phan Tom hình rồng trên thế giới

Trở lại với siêu xe Rolls – Royce Phantom của đại gia đất Hà Tĩnh. Còn nhớ, trưa ngày 22/5/2012, tại khu vực quanh khách sạn BMC Hà Tĩnh, chiếc xe Rolls-Royce Phantom rồng màu đen đỗ ngay phía trước sảnh. Rất đông người dân tập trung tại đây để được chiêm ngưỡng siêu xe. Nhiều người tá hỏa khi một nhân viên lái xe giới thiệu trị giá hàng chục tỷ đồng.

Chủ xe, ông Trần Xuân Thạch, trú tại thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, chiếc xe được mua với giá gần 1,7 triệu USD. “Từ khi nghe tin về chiếc xe này vợ chồng tôi đã bàn với nhau quyết tâm mua bằng được”, ông Thạch cho biết. Theo ông Thạch, đây là chiếc Phantom in hinh Rồng thứ 4 trong tổng số 33 chiếc sản xuất trên thế giới đã về đến Việt Nam. Hai chiếc xe đầu tiên đã thuộc sở hữu của đại gia ở Ninh Bình. Chiếc thứ 3 thuộc sở hữu của 1 đại gia ở Quảng Ninh.

Chủ xe, ông Trần Xuân Thạch, trú tại thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, chiếc xe được mua với giá gần 1,7 triệu USD. “Từ khi nghe tin về chiếc xe này vợ chồng tôi đã bàn với nhau quyết tâm mua bằng được”, ông Thạch cho biết.

Theo ông Thạch, đây là chiếc Phantom in hinh Rồng thứ 4 trong tổng số 33 chiếc sản xuất trên thế giới đã về đến Việt Nam. Hai chiếc xe đầu tiên đã thuộc sở hữu của đại gia ở Ninh Bình. Chiếc thứ 3 thuộc sở hữu của 1 đại gia ở Quảng Ninh. Sau khoảng 4 tháng lưu hành, ngày 25/9/2012, siêu xe này mới đăng ký tại Phòng CSGT Hà Tĩnh, BKS 38A-028.88.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Trưởng phòng CSGT Hà Tĩnh, ông Võ Trọng Hùng cho biết, chủ xe phải đóng 2,8 tỷ đồng tiền thuế trước bạ cho siêu xe này.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Hương Khê, ông Đậu Thanh Hùng nói, chiếc siêu xe này ông Thạch mua lại của một cá nhân khác nên không phải nộp thuế nhập khẩu. Siêu xe được người bán nộp thuế tiêu thụ đặc biệt gần 6 tỷ đồng trước khi bán cho ông Thạch.

“Sau khi làm các thủ tục, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho Cục Thuế, Sở Tài chính và Hải quan đánh giá, thẩm định giá chiếc xe trị giá 30 tỷ đồng. Với quy định xe sử dụng dưới 3 năm chỉ thu thuế theo mức 85% giá trị xe”, ông Hùng cho biết.

Ông Đậu Thanh Hùng cho biết thêm, hiện ông Thạch là Giám đốc Cty XNK và TM Đức Thắng, có trụ sở ở thị trấn Hương Khê. Ngành nghề chính là chuyên kinh doanh gỗ nhập khẩu từ Lào về Việt Nam.

Trả lời Tiền Phong về số tiền thuế mà Cty ông Thạch đóng hàng năm lên tới bao nhiêu, ông Hùng cho biết, theo quy định gỗ nhập từ Lào về thì thuế nhập khẩu không phải nộp, và việc bán ra cũng không phải tính thuế. “Ngoài kinh doanh gỗ, ông Thạch đang cho xây dựng nhà trẻ tư thục và kinh doanh khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An”, ông Hùng nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.