Đề xuất bỏ cấp phường tại 13 quận TPHCM

Đề xuất bỏ cấp phường tại 13 quận TPHCM
TP - Ngày 26/8, tại kỳ họp HĐND TPHCM góp ý Đề án thí điểm chính quyền đô thị, đại biểu (ĐB) Võ Văn Sen đề xuất bỏ cấp phường ở 13 quận.

> Kinh nghiệm cải cách chính quyền địa phương
> Góp ý đề án chính quyền đô thị

Theo Đề án, 13 quận sẽ được tổ chức thành chính quyền một cấp. ĐB Sen đề nghị tiến thêm một bước là bỏ cấp phường ở 13 quận, do một số quận diện tích không lớn, chỉ khoảng 200 ha, dân số 100.000 – 200.000 người. Tại các phường sẽ chỉ còn lại đồn công an, các khu vực sẽ được định danh bằng mã số.

Một số ĐB kiến nghị tổ chức 13 quận thành một thành phố lõi, có chính quyền hai cấp như bốn thành phố vệ tinh. ĐB Nguyễn Minh Châu băn khoăn: Thành phố Đông theo đề án thực chất là huyện Thủ Đức trước đây, sau này được chia tách thành 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức. Thực tế, sau khi chia tách, điều kiện kinh tế - xã hội phát triển nhanh hơn. Bây giờ gom lại như cũ liệu có hạn chế tốc độ phát triển?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG