Phó thủ tướng thăm người dân Bản Khoang bị lũ quét

Phó thủ tướng thăm người dân Bản Khoang bị lũ quét
TPO- Chiều 7/9, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên thân nhân những người gặp nạn, bà con nhân dân tại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang (Sa Pa, Lào Cai), sau trận lũ quét kinh hoàng đêm 4/9.

> Bản Khoang: Vẫn tìm nạn nhân cuối cùng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát khu vực bị lũ quét tại thôn Can Hồ A (xã Bản Khoang, Sa Pa, Lào Cai). Ảnh: Xuân Tùng
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát khu vực bị lũ quét tại thôn Can Hồ A (xã Bản Khoang, Sa Pa, Lào Cai). Ảnh: Xuân Tùng.

Đi cùng đoàn công tác của Phó thủ tướng có ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư, ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, đại diện Bộ Quốc Phòng, Tổng kiểm toán nhà nước cùng đại diện nhiều bộ, ngành T.Ư.

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người gặp nạn sau trận lũ quét.

Phó Thủ tướng đã trao hỗ trợ cho mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng. Đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Quốc Phòng, Tổng kiểm toán nhà nước và một số cơ quan T.Ư trong đoàn công tác trao hàng trăm triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân vụ lũ quét, và khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Thiệt hại

Làm việc với Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do lũ quét gây ra. Theo đó, trận lũ quét khiến 11 người chết, mất tích (1 cháu bé mất tích, hiện chưa tìm thấy) và 17 người bị thương (trong đó, 8 người bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa).

Cũng theo báo cáo nhanh, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất do trận lũ quét ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Trận lũ cuốn trôi hoàn toàn 10 nhà dân, khiến 4 nhà khác bị hư hỏng nặng, các công trình trường tiểu học, mầm non, nhà công vụ giáo viên, trạm y tế, phòng khám đa khoa… cũng hư hại, cần khắc phục, sửa chữa.

Báo cáo cũng cho biết, tính đến trưa 7/9, đã tiếp nhận, ủng hộ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và gần 2 tấn gạo, 170 thùng mỳ tôm, chăn bông, quần áo cho các nạn nhân vụ lũ quét.

Giúp đỡ

Đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, cũng như huyện Sa Pa, kiến nghị Phó Thủ tướng và Bộ kế hoạch đầu tư xem xét hỗ trợ khắc phục hậu quả của trận lũ quét.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Lào Cai đề nghị T.Ư giúp đỡ việc khôi phục cơ sở hạ tầng, sửa chữa đường tỉnh lộ 155, khắc phục một số tuyến đường bị mưa lũ tàn phá, xây dựng mới khu dân cư cho 55 hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét, xây dựng lại trường học, trạm y tế, hệ thống thủy lợi, cấp nước…

Ông Nguyễn Văn Vịnh cũng xin ý kiến Phó Thủ tướng về việc đề nghị T.Ư trợ cấp gạo để cấp phát cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét.

Không được để dân đói, rét

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời hỏi thăm ân cần, sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến bà con nhân dân vùng bị lũ quét.

Phó thủ tướng chỉ đạo, các cấp chính quyền phải tiếp tục thăm hỏi, động viên, giúp đỡ thân nhân những người bị nạn, những người bị thương để họ không cô đơn, không bị bỏ rơi.

“Phương châm của Đảng, Nhà nước ta là không để người dân phải chịu cảnh đói, rét, bệnh tật. Vì vậy, các đồng chí không được để xảy ra tình trạng bà con phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Phải ủng hộ, tạo điều kiện mọi mặt về điều kiện ăn, ở cho bà con. Phải đảm bảo trong thời gian sớm nhất tiến hành khai giảng năm học mới, sửa chữa, xây dựng các cơ sở y tế để thăm khám sức khỏe cho họ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, việc ủng hộ, giúp đỡ gạo, lương thực, thực phẩm cho bà con là rất tốt. Chính phủ sẽ cấp cho Lào Cai 200 tấn lương thực, trong đó, theo ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Vịnh, sẽ cấp phát cho riêng thôn Cán Hồ A, nơi bị lũ quét tràn qua là 25 tấn.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Lào Cai, huyện Sa Pa tích cực huy động lực lượng bộ đội, công an, thanh niên… hỗ trợ việc xây dựng lại các cơ sở vật chất, trường học, trạm y tế…

Về những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Lào Cai, Phó thủ tướng đề nghị tỉnh và Bộ Kế hoạch đầu tư nghiên cứu, làm tờ trình trình Chính phủ.

“Cần có quy hoạch chi tiết, cụ thể về khu dân cư, trạm y tế, phòng khám đa khoa, trường học… Với 55 hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét, phải làm sao bố trí cho họ một chỗ ở tốt hơn, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên, tìm mặt bằng, hỗ trợ cây giống, con giống để họ an tâm phát triển sản xuất”, Phó Thủ tướng nói.

Chùm ảnh Bản Khoang ba ngày sau lũ quét 

Đến nay, ngày 7/9, công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét tại thôn Can Hồ A, Bản Khoang (Sa Pa, Lào Cai) vẫn đang được triển khai khẩn trương. Hiện, cháu bé Chảo Láo Tả (SN 2013) vẫn còn mất tích.

Phó thủ tướng thăm người dân Bản Khoang bị lũ quét ảnh 2
Phó thủ tướng thăm người dân Bản Khoang bị lũ quét ảnh 3
Phó thủ tướng thăm người dân Bản Khoang bị lũ quét ảnh 4

Máy xúc, máy ủi và đông đảo dân quân, bộ đội, công an được huy động để khắc phục hậu quả trận lũ quét.

Phó thủ tướng thăm người dân Bản Khoang bị lũ quét ảnh 5

Dòng nước của trận lũ khiến cửa sổ phòng học vỡ tan. Nhiều rác vẫn còn bám trên khung cửa sổ.

Phó thủ tướng thăm người dân Bản Khoang bị lũ quét ảnh 6

Bãi đá sạt lở trải dài cả cây số sau trận lũ quét. Đến trưa 7/9, cháu bé Chảo Láo Tả vẫn còn mất tích.

Phó thủ tướng thăm người dân Bản Khoang bị lũ quét ảnh 7

Lực lượng tìm kiếm cháu bé mất tích vẫn đang được triển khai cùng việc khắc phục hậu quả trận lũ quét.

Phó thủ tướng thăm người dân Bản Khoang bị lũ quét ảnh 8

Ở bãi đá bị sạt lở vẫn còn những hình ảnh thể hiện sự tàn phá khốc liệt của trận lũ quét. Trong ảnh, một bụi tre bị nhổ tận gốc và vặn nát.

Phó thủ tướng thăm người dân Bản Khoang bị lũ quét ảnh 9

Một ngôi nhà dù không bị cuốn trôi nhưng cũng hư hỏng nặng.

Phó thủ tướng thăm người dân Bản Khoang bị lũ quét ảnh 10

Chiếc áo sót lại sau cơn lũ.

Phó thủ tướng thăm người dân Bản Khoang bị lũ quét ảnh 11
Phó thủ tướng thăm người dân Bản Khoang bị lũ quét ảnh 12

Đồ dùng của nhiều gia đình vẫn còn vướng trên bãi đá.

Phó thủ tướng thăm người dân Bản Khoang bị lũ quét ảnh 13

Ông Chảo Dần Pú bị mất nhà trong cơn lũ quét. Rất may, gia đình ông không bị thiệt hại về người. Trong ảnh, ông Pú cùng con gái đi nhận mỳ tôm từ UBND xã. Hiện, gia đình ông đang ở nhờ một cán bộ xã tốt bụng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG